Quản lý thị trường TP.HCM thông báo bán lô Iphone 14 hơn 1,4 tỉ đồng

(PLO)- Lô Iphone 14 này không có hóa đơn chứng từ do Cục Quản lý thị trường phối hợp cùng Công an TP.HCM thu giữ được từ một người đàn ông tại quận Bình Thạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Theo đó, Cục QLTT TP.HCM thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản như sau:

Tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 6-10-2022 của Cục QLTT gồm 42 cái điện thoại di động thông minh Iphone 14 các loại hiệu Apple.

Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, chưa qua sử dụng, có dây sạc, không có củ sạc. Tổng trị giá lô hàng 1.423.800.000 đồng.

Giá bán tài sản 1.423.800.000 đồng, số tiền đặt trước 150.000.000 đồng, người đăng ký mua tài sản phải nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Cục QLTT TP.HCM.

Ngày 23-9, Cục QLTT TP.HCM kiểm tra, phát hiện lô hàng Iphone 14 không có hóa đơn chứng từ

Ngày 23-9, Cục QLTT TP.HCM kiểm tra, phát hiện lô hàng Iphone 14 không có hóa đơn chứng từ

Sau khi xác định được người được quyền mua tài sản, đơn vị sẽ hoàn lại số tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 10 đến hết ngày 16-11...

Trước đó, ngày 23-9 Cục QLTT TP.HCM phối hợp với Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an TP.HCM phát hiện ông NTH mang theo một cái vali và tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính.

Kết quả phát hiện 42 cái điện thoại di động Iphone 14 các loại hiệu Apple do nước ngoài sản xuất, không hoá đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ tiếng Việt. Lô hàng ước tính trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng.

Cục QLTT TP.HCM và Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã lập biên bản tạm giữ để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.