Quản lý thị trường ra quân xử lý hàng giả, hàng lậu dịp Tết

(PLO)-  Chuẩn bị cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa hóa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã ban hành kế hoạch cao điểm chống gian lận, buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, hàng vi phạm an toàn thực phẩm...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, lực lượng QLTT các tỉnh, thành phố đang đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm kiểm tra dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều hàng hoá vi phạm đã bị phát hiện, xử lý.

Tại Phú Thọ, ngay tháng 11, Cục QLTT Phú Thọ đã tập trung, triển khai lượng kiểm tra, xử lý vi phạm, hành vi vi phạm chủ yếu là hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng QLTT Phú Thọ tiêu huỷ hàng hoá vi phạm. Ảnh: QLTT Phú Thọ

Lực lượng QLTT Phú Thọ tiêu huỷ hàng hoá vi phạm. Ảnh: QLTT Phú Thọ

Trong đó, một số kết quả nổi bật đó là các Đội QLTT đã kiểm tra, phát hiện, xử lý tám hành vi vi phạm; phạt vi phạm hành chính số tiền 109 triệu đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy 107 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Yody, Nike, Adidas, Puma...

Tại Quảng Trị, Cục QLTT Quảng Trị tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát, tổ chức kiểm tra kiểm soát thị trường trên các mặt công tác và đạt được những kết quả nhất định, nhất là công tác kiểm tra, xử lý mặt hàng đường cát nhập lậu, hàng giả về sở hữu trí tuệ.

Kết quả trong tháng 11, Cục QLTT Quảng Trị đã kiểm tra 59 vụ, xử lý 35 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 422 triệu đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá gần 636 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá hàng hóa.

Đơn cử, đối với mặt hàng đường cát nhập lậu, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra, xử lý 18 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 256 triệu đồng, tịch thu 35.250 kg đường cát nhập lậu trị giá hơn 419 triệu đồng.

Với hàng hoá vi phạm sở hữu công nghiệp, đã xử lý 6 vụ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 124 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 135 triệu đồng, hàng hóa vi phạm chủ yếu là quần áo, giầy dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Levi’s, Tommy, Gucci, Chanel.

Tại Bắc Giang, thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý hai vụ vi phạm về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại Tiền Giang, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đợt cao điểm kiểm tra diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến ngày 15-2-2023.

Bà Vũ Thị Minh Ngọc, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục QLTT), cho biết hiện nay các đối tượng sản xuất hàng giả có nhiều thủ đoạn làm giả rất tinh vi, người tiêu dùng rất khó để phân biệt đâu là hàng thật, hàng giả. Một số hành vi được các đối tượng sử dụng nhiều như giả nhãn mác, giả xuất xứ, giả về chất lượng.

Để ngăn chặn, đầy lùi hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thời gian tới, các lực lượng chức năng vẫn cần tăng cường công tác phối hợp để đẩy lùi tệ nạn này.

Công tác nắm thị trường địa bàn, tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp, công tác kiểm tra kiểm soát phải thực sự quyết liệt hơn, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm nóng ở những địa bàn thành phố lớn, khu vực đông dân cư. Đặc biệt, chế tài cần có tính răn đe hơn nữa để các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả e sợ, chùn bước trước lợi nhuận rất lớn mà hàng giả mang lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.