Quản lý thị trường bán vải thiều giúp người dân Bắc Giang

(PLO)- Sau khi nông dân thu hoạch vải thiều sẽ chuyển về trụ sở Cục Quản lý thị trường Bắc Giang để trung chuyển lên xe của Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Hòa Bình.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa, nông sản, trong đó có quả vải thiều của tỉnh Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn.

Trong tình hình đó, ngoài nhiệm vụ chuyên môn là kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường thì Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hòa Bình còn đảm nhận thêm nhiệm vụ hỗ trợ bà con vùng dịch tiêu thụ nông sản bằng cách mở các điểm bán hàng lưu động giúp dân.

Ngày 29-5, chuyến hàng 2,5 tấn vải thiều đầu tiên đã được Đội QLTT số 3 (Cục QLTT Hòa Bình) vận chuyển từ tâm dịch Bắc Giang đến Hòa Bình tiêu thụ. Theo đó, mỗi chuyển xe đi vào vùng dịch, người lái xe phải thực hiện đầy đủ các bước khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện.

Dù nắng nóng, nhưng tinh thần làm việc của anh em QLTT vẫn hào hứng bởi giúp đỡ được nông dân vùng dịch. Ảnh: TCQLTT

Ông Nguyễn Mạnh Trường, Đội phó Đội QLTT số 3 cho biết: "Xe của lực lượng QLTT từ Hòa Bình lên sẽ thực hiện trung chuyển tại Cục QLTT Bắc Giang. Các công tác hỗ trợ thu mua, bốc xếp, khử khuẩn sẽ được thực hiện tại đây. Ra khỏi địa bàn Bắc Giang và về đến Cục QLTT Hòa Bình sẽ tiếp tục là các bước khử khuẩn của bộ phận y tế địa bàn để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch".

Cũng theo ông Trường, giá vải được Đội thu mua tại vườn ở Bắc Giang là 17.000 đồng/kg. Về đến Hòa Bình, giá vải được bán tại điểm hỗ trợ bán hàng là 20.000 đồng/kg.

"Thật ra vẫn phải bù lỗ nhưng anh em ai cũng hớn hở vì giúp được bà con nông dân" - ông Trường nói.

Đặc biệt, bên cạnh việc vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang về Hòa Bình tiêu thụ, thì chiều đi từ Hòa Bình đến Bắc Giang, lực lượng QLTT Hòa Bình sẽ chở thêm nông sản của Hòa Bình vận chuyển đến điểm phân phối tại vùng dịch Bắc Giang.

Vải thiều sau khi vận chuyển về trụ sở Cục QLTT Bắc Giang sẽ đưa lên xe của Đội QLTT số 3, Cục QLTT Hòa Bình. Ảnh: TCQLTT

Ngay trong ngày 29-5, trong chuyến xe đầu tiên, Đội QLTT số 3 đã hỗ trợ nông dân vùng dịch 600kg nông sản là rau củ quả của địa phương để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch nơi đây.

"Với nhiệm vụ mới vừa được Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT giao, chúng tôi tập trung thu mua nông sản bị ùn ứ hỗ trợ bà con nông dân tại tỉnh Bắc Giang, nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng như góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình này tại một số Đội trên địa bàn Hòa Bình" - ông Nguyễn Bá Thức, Cục trưởng Cục QLTT Hòa Bình chia sẻ.

Theo kế hoạch, mô hình này sẽ được triển khai và nhân rộng tại nhiều tỉnh thành nhằm hỗ trợ nông dân tại vùng dịch tiêu thụ nông sản mùa vụ trong điều kiện xuất khẩu gặp khó do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.