Quân đội và tên lửa Nga đã đặt chân đến Syria?

(PLO) – Phương Tây tin rằng Nga đang tăng cường đưa quân sang Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến tại nước này.
Theo Reuters hôm 11-9, một số quan chức Mỹ tin rằng hiện có khoảng 200 lính thủy quân lục chiến Nga hiện đang đồn trú tại một sân bay gần thành phố Latakia, Syria. Các quan chức Mỹ cho rằng số lượng quân Nga tại Syria đang tăng lên trong những ngày gần đây. 
Ngoài ra, Reuters đưa tin theo hai quan chức phương Tây và một nguồn tin từ Nga tiết lộ Moscow đang gửi hệ thống tên lửa phòng không hiện đại SA-22 hay còn gọi là Pantsir-S1 tới Syria và sẽ do quân lính Nga vận hành. 

Một nhà ngoại giao phương Tây phụ trách các vấn đề về Mỹ, Israel và các đánh giá tình báo khác cho biết hệ thống tên lửa này đang trên đường tới Syria. Mặc dù hệ thống SA-22 vẫn chưa tới Syria nhưng nhiều nhân tố hệ thống điều khiển cho SA-22 đã đóng quân tại sân bay gần Latakia, thành trì của tổng thống Assad.

Theo nguồn tin thân cận với hải quân Nga, đây không phải lần đầu Nga chuyển hệ thống SA-22 tới Syria, trước đó năm 2013 Nga cũng đã gửi tên lửa này tới Syria. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ lại cho rằng SA-22 là phiên bản mới nhất so với các hệ thống tên lửa được triển khai tới Syria trước đây.

 Nga khẳng định có chuyên gia quân sự hiện diện ở Syria để cố vấn (Ảnh: AFP)

Đứng trước thông tin này, chính quyền Syria vẫn chưa có bình luận nào. Giới chức Mỹ cho hay họ tin rằng Moscow đã gửi quân lính và khí tài tới Syria, mặc dù chưa biết thực hư ý định của Nga.

Reuters dẫn lời các nguồn tin Lebano cho biết lính Nga đã bắt đầu tham gia các hoạt động tác chiến “thay” cho chính quyền Assad. Nga vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
Phát biểu trong cuộc họp báo ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đang gửi trang thiết bị quân sự tới Syria để giúp đỡ chính quyền Assad chiến đấu với quân khủng bố IS, đồng thời còn cử chuyên gia tới đó huấn luyện quân đội Nga cách sử dụng số khí tài đó.
Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không dường như đã “phản” lại giải thích đó của Nga, vì dù IS hay các nhóm nổi dậy khác của Syria đều không sở hữu bất kỳ máy bay nào.
Việc Moscow tăng cường hoạt dộng tại Damacus đã làm nhiều quan chức Mỹ lo ngại bất chấp lời giải thích từ Bộ Ngoại giao Nga. Mỹ cũng đã có những động thái mới nhất để ngăn chặn hoạt động quấn ự của Nga như việc yêu cầu Hy Lạp cấm cửa máy bay Nga bay qua bầu trời nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.