Quân đội Ukraine giao tranh ác liệt với phe miền Đông

(PLO)- Chính quyền Kiev tuyên bố ít nhất một binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bốn người khác bị thương do bị bắn trúng từ các loại vũ khí bị cấm trong thỏa thuận đình chiến. 

Theo đài BBC ngày 18-2, quân đội Ukraine mới đây đã đụng độ dữ dội với lực lượng đòi ly khai ở miền Đông nước này. Ít nhất một binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bốn người khác bị thương sau khi hai bên rút khỏi khu vực giao tranh. Hiện chưa rõ thiệt hại của phe ly khai. 

Được biết những người đòi ly khai được cho là đã tấn công vào các vị trí của Ukraine gần hai ngôi làng Novotoshkivka và Krymske - nằm sâu ít nhất 10 km tại một trong ba khu vực mà cả hai bên đã nhất trí rút quân hồi năm ngoái. Đợt tấn công được hỗ trợ bằng loạt pháo hạng nặng.  

Binh sĩ Ukraine đang làm nhiệm vụ tại tuyến phòng thủ ở khu vực Lugansk hồi tháng 12-2019. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó lên tiếng chỉ trích đây là động thái khiêu khích "bất chấp lẽ phải" của lực lượng đòi ly khai ở miền Đông. Ông cáo buộc những nỗ lực giải quyết xung đột giữa các bên có nguy cơ sụp đổ nếu những vụ việc như trên liên tiếp diễn ra.

Người đứng đầu Kiev khẳng định Ukraine vẫn kiên định mục tiêu thiết lập nền hòa bình ở Donbass nhưng "sẽ phản kháng lại bất kỳ ý đồ gây hấn quân sự nào". 

Đáp trả, đại diện phe đòi ly khai khẳng định phía Ukraine đã tấn công trước khi đưa quân chọc thủng hàng phòng thủ của bên này. Những binh sĩ Ukraine thiệt mạng là do dẫm phải mìn. Phe này cũng cáo buộc Ukraine đã dùng pháo nã vào các mục tiêu là dân thường. 

Phát ngôn chính thức của Nga về vụ giao tranh nêu rõ Moscow đang cân nhắc các báo cáo chiến trường nhưng hiện vẫn chưa rõ về nguyên nhân nổ ra xung đột. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.