Quân đội Triều Tiên xuất hiện ở khu vực phi quân sự

(PLO)- Động thái của Triều Tiên xảy ra sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ gia tăng sự hiện diện quân đội ở ranh giới hai miền.

Triều Tiên dường như đã cử một số binh sĩ tới đồn biên phòng trong khu phi quân sự (DMZ) nằm trên biên giới hai miền vào ngày 18-6, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tái lập các "đồn cảnh sát dân sự", vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận quân sự liên Triều.

Đây được coi là một phần trong các bước tiếp theo chống lại Hàn Quốc sau khi Bình Nhưỡng cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Theo các nguồn tin quân sự, một số binh sĩ Triều Tiên đã được phái đến các đồn biên phòng trong vùng đệm từ cuối ngày 17-6.

Triều Tiên được cho là có khoảng 150 chốt biên phòng tương tự và một vài chốt trong số đó bị bỏ trống hoặc dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự đạt được vào ngày 19-9-2018.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đi bộ tuần tra trên đảo Yeonpyeong ngày 17-6. Ảnh: YONHAP

Hiện chưa rõ động thái này là bổ sung binh sĩ bảo vệ ở khu vực biên giới hay là một phần trong việc nâng cấp nhiệm vụ bảo vệ của quân đội lên mức cao nhất cho quân đội tiền tuyến, nguồn tin này tiết lộ thêm.

Truyền thông địa phương cũng cho biết có khoảng 100 binh sĩ Triều Tiên được nhìn thấy tại khu công nghiệp chung Kaesong sau khi văn phòng liên lạc liên Triều ở đây bị phá hủy.

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa đưa quân đội đến khu phức hợp Kaesong hiện đang bị đóng cửa cũng như khu du lịch núi Kim Cương trên bờ biển phía đông.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang sau khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều hôm 16-6, chỉ trích Seoul về việc để những người đào tẩu thả truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng qua biên giới.

Đáp trả hành động của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố: "Nếu Triều Tiên tiến hành các hoạt động khiêu khích quân sự, quân đội chúng tôi sẽ phản ứng mạnh".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.