Quân đội Syria tuyên bố kiểm soát toàn bộ thủ đô

Ngày 4/8, một Chuẩn tướng giấu tên của quân đội Syria tuyên bố với báo chí tại Tadamun, quận phía Nam thủ đô Damascus, rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thủ đô, nơi xảy ra giao tranh ác liệt trước đó.

Viên Tướng chỉ huy chiến dịch quân sự tại Tadamun nói: "Chúng tôi đã quét sạch (kẻ thù) khỏi tất cả các quận của Damascus, từ Al-Midan đến Mazzeh, từ Al-Hajar Al-Aswad đến Qadam, tới Tadamun... Tình hình tại Damascus là rất tốt và ổn định. Không có sự hiện diện của các nhóm vũ trang ngoài một số phần tử đang di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, chứng tỏ chúng đang rút chạy."
 
Ông chỉ rõ quân chính phủ đã tái chiếm quận Tadamun vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương (11 giờ GMT) ngày 4/8 và đây là thành trì cuối cùng của phe nổi dậy tại Damascus đã được quân đội giành lại.
 
Giao tranh nổ ra tại Damascus từ hôm 15/7 và phe nổi dậy đã chiếm được nhiều quận của thủ đô, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi thành phố, vốn được coi là nơi an toàn nhất Syria trong nhiều tháng qua.

Theo các nhà hoạt động, bạo lực trên khắp Syria trong ngày 4/8 đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng trong khi con số này ngày 3/8 được xác định là 84 người (46 dân thường, 19 phần tử chống đối và 19 binh sỹ).
 
SOHR cho biết tháng Bảy vừa qua là tháng đẫm máu nhất tại Syria kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng hồi tháng 3/2011 với ít nhất 4.239 người thiệt mạng trên cả nước, bao gồm 3.001 dân thường, 1.133 binh lính chính phủ và 105 lính đào ngũ. Từ tháng 3/2011 tới nay, tổng cộng ít nhất có 21.053 người thiệt mạng trên toàn Syria, trong đó có 14.710 dân thường, 5.363 bính lính chính phủ và 980 lính đào ngũ.
 
Ngày 3/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhận định rằng cuộc xung đột ở Syria đã trở thành một "cuộc chiến tranh ủy quyền, với các bên quốc tế và khu vực vũ trang cho bên này hoặc bên kia".

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.