Quân đội Syria dội tên lửa Scud vào quân nổi dậy

Báo The New York Times dẫn một nguồn tin cho biết quân chính phủ Syria đã sử dụng ít nhất 6 tên lửa Scud để đối phó với quân nổi dậy trong những ngày qua.

Các tên lửa được phóng từ một khu vực thuộc thủ đô Damascus, nhằm vào các mục tiêu tại miền Bắc Syria. Một quan chức NATO giấu tên cũng tiết lộ tên lửa Scud đã được quân đội Syria sử dụng liên tục trong tuần này để ngăn cản bước tiến và tiêu diệt các nhóm tay súng thuộc phe đối lập. 

Còn nhà phân tích quân sự tại Trung tâm An ninh và Khoa học Mỹ Thomas Houlahan nhận định loại tên lửa mà quân đội Syria đang sử dụng có thể là tên lửa Hwasong-6 do Triều Tiên cải tiến từ loại tên lửa Scud từ thời Liên Xô. Theo ông Houlalan, tên lửa Scud cải tiến có độ chính xác hơn phiên bản cũ của Liên Xô, có thể mang 1 đầu đạn hạt nhân nặng 820 kg và có thể tấn công trong phạm vi hơn 700 km.

Quân đội Syria dội tên lửa Scud vào quân nổi dậy ảnh 1

Một nguồn tin cho biết quân chính phủ Syria đã sử dụng ít nhất khoảng 6 tên lửa Scud trong tuần này. Ảnh: EPA
Về thông tin này, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã từ chối xác nhận nhưng cảnh báo việc sử dụng tên lửa của chính phủ Syria thể hiện sự coi thường mạng sống của những người dân vô tội, đồng thời có thể khiến cuộc chiến leo thang.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói “cúng tôi đã thấy một số tên lửa được triển khai” nhưng không cho biết đó là loại tên lửa nào. Nhưng một quan chức Mỹ xác nhận câu chuyện đăng trên báo New York Times rằng chính quyền Syria sử dụng tên lửa Scud.
Bà Nuland nói Syria cũng sẽ sử dụng một loại “vũ khí nguy hiểm” khác, đó là "một loại bom bao gồm các chất gây cháy”.

Quân đội Syria dội tên lửa Scud vào quân nổi dậy ảnh 2

Cựu thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri (trái) bị cáo buộc tài trợ vũ khí cho lực lượng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: REUTERS
Trong một diễn biến liên quan, Syria đã phát lệnh truy nã đối với cựu thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri và nhiều nhân vật thân tín của ông này với cáo buộc phạm tội khủng bố vì tài trợ và trang bị vũ khí cho lực lượng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.
Lệnh truy nã ông Hariri, Oqab Saqr và phiến quân Louay Meqdad đã được gửi đến Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). Theo Tổng chưởng lý Syria Mohammad Marwan al-Loji, Tổng công tố nước này đã nhận được tố cáo liên quan đến những cuốn băng cho thấy sự dính líu của 3 đối tượng nêu trên trong việc cung cấp vũ khí cho những phần tử khủng bố ở Syria.
Cựu thủ tướng Hariri trở thành một nhân vật tích cực chống Tổng thống Syria kể từ khi làn sóng bạo loạn bùng phát ở Syria cách đây 20 tháng.
Theo H.Bình (NLĐO / Reuters, BBC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.