Quân đội Philippines tiêu diệt 13 tay súng khủng bố

(PLO)- Có ít nhất bảy binh sĩ và cảnh sát đã thiệt mạng tại thành phố Marawi trong chiến dịch của lực lượng quân đội Philippines nhằm giải cứu các con tin bị phần tử khủng bố bắt cóc.

Hãng tin RT dẫn lời Chánh thanh tra cảnh sát Edgard Arevalo của Bộ Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) cho hay có năm binh sĩ và hai cảnh sát đã thiệt mạng sau vụ đụng độ với các chiến binh của nhóm khủng bố Maute, nhóm có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Philippines cũng đã tiêu diệt 13 tay súng thuộc nhóm này. Tờ Philstar dẫn lời Trung tướng Carlito Galvez Jr., Tư lệnh miền Tây Mindanao, cho hay có 78 thường dân đã được lực lượng chính phủ giải cứu khỏi Trung tâm Y tế Amai Pakpak. Đây là nơi những kẻ khủng bố đã cố gắng sử dụng để làm lá chắn chống lại quân chính phủ.

Có ít nhất 31 binh sĩ  Philippines đã bị thương trong quá trình giải cứu các con tin. Ảnh: REUTERS.

Quân đội chính phủ cũng đã sơ tán thành công 42 giáo viên, những người bị mắc kẹt tại Đại học Dansalan khi thành phố xảy ra giao tranh. Ở các cơ sở khác bị nhóm Maute tấn công, quân đội cũng giải cứu được thêm nhiều thường dân, ước tính khoảng 120 người.

Giới chức Philippines không tiết lộ chi tiết về số người thương vong, nhưng cho biết có ít nhất 31 binh sĩ đã bị thương trong quá trình nỗ lực giải cứu các con tin và hộ tống thường dân đến nơi an toàn.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban hành thiết quân luật đối với toàn bộ khu vực đảo Mindanao trong vòng 60 ngày sau khi cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và nhóm phiến quân ngày càng leo thang ở TP Marawi. Ông Duterte đã buộc phải rút ngắn chuyến công du của mình đến Nga để trở về giải quyết vấn đề khủng bố.

Ông Duterte tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể dẹp bỏ khủng bố khỏi đất nước. Ảnh: RAPPLER.

“Bất kì ai đang cầm súng và đối đầu với chính phủ bằng bạo lực, mệnh lệnh của tôi sẽ không dung thứ cho người đó. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề ở Mindanao một lần và mãi mãi” – ông Duterte nói trong cuộc họp báo hôm qua sau khi trở về từ Nga.  

Tổng thống Philippines cũng tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể dẹp bỏ khủng bố khỏi đất nước. “Với tư cách là một tổng thống thống, nếu tôi không thể đối đầu với bọn chúng, tôi sẽ từ chức” – ông Duterte tuyên bố. “Nếu tôi không đủ năng lực và không thể giữ gìn trật tự ở đất nước này, tôi sẽ thoái lui và trao lại công việc cho người khác”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.