Quân đội Nga báo động sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

(PLO) – Triều Tiên vừa thực hiện thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo làm tăng khả năng về một cuộc xung đột quân sự trong khu vực, Chủ tịch Ủy ban quốc hội về quốc phòng và an ninh của Thượng viện Nga trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik ngày 29-4.

Theo Sputnik, Triều Tiên được cho là đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung KN-17 vào sáng sớm ngày 29-4 từ một địa điểm ở phía Bắc Bình Nhưỡng. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cho rằng vụ phóng đã thất bại sau khi tên lửa nổ tung trong lãnh thổ Triều Tiên.

Ông Victor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban quốc hội về quốc phòng và an ninh của Thượng viện Nga, nói rằng: “Rõ ràng, mỗi một lần phóng tên lửa như vậy không phải là bước đi xoa dịu căng thẳng, ngược lại, điều đó chỉ làm leo thang căng thẳng, làm tăng nguy cơ về một cuộc xung đột trong khu vực”.

hệ thống Bastion

Hệ thống tên lửa phòng vệ bờ biển Bastion của Nga trong một cuộc diễn tập ở vùng Viễn Đông. Ảnh: Sputnik

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với đài truyền hình địa phương sau vụ phóng tên lửa rằng đội tàu tấn công Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã đến eo biển Tsushima và đã đi vào biển Nhật Bản. Đội tàu này được cho sẽ đồn trú ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để biểu dương lực lượng hướng đến Triều Tiên.

Thượng nghị sĩ Ozerov thêm rằng lực lượng phòng không Nga ở vùng Viễn Đông đã được đặt vào tình trạng báo động cao sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa thất bại sáng 29-4.

“Nga theo dõi sát sao các diễn biến ở Triều Tiên. Lực lượng phòng không của Liên bang Nga ở vùng Viễn Đông được đặt vào tình trạng báo động” – ông Ozerov khẳng định.

Vị thượng nghị sĩ Nga còn cho biết Nga, vốn nhận thức rằng Moscow không phải là mục tiêu của các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, “sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn các tên lửa vô tình rơi vào lãnh thổ của Nga trong một trường hợp bất thường”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.