Quân đội Mỹ, Trung Quốc kết thúc hai ngày hội đàm cấp cao

(PLO)- Quân đội Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày hội đàm cấp cao, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì liên lạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post ngày 30-9 đưa tin quân đội Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày hội đàm cấp cao, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì liên lạc, sau khi hồi tháng 8 lần đầu tiên nối lại đối thoại quốc phòng kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Cuộc hội đàm về phối hợp chính sách quốc phòng, được tổ chức thông qua hội nghị trực tuyến vào hai ngày 28-9 và 29-9, có sự tham dự của ông Michael Chase - phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc và Thiếu tướng Huang Xueping - phó giám đốc Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế của quân đội Trung Quốc.

Quân đội Mỹ, Trung Quốc kết thúc hai ngày hội đàm cấp cao. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 29-9 cho biết cuộc họp là một phần trong nỗ lực của chính quyền ông Biden nhằm “quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh” giữa hai nước bằng cách “duy trì các đường dây liên lạc cởi mở” với Trung Quốc.

“Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận thẳng thắn, sâu sắc và cởi mở về một loạt vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc phòng Mỹ - [Trung Quốc]” - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Martin Meiners cho biết trong một tuyên bố.

"Cả hai bên đã tái khẳng định sự đồng thuận để giữ cho các kênh liên lạc luôn mở" – ông Meiners cho hay.

Theo South China Morning Post, các cuộc thảo luận diễn ra hai tuần sau khi Mỹ công bố quan hệ đối tác quân sự mới với Anh và Úc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, động thái chính phủ Trung Quốc cảnh báo sẽ làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang và một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Các cuộc đàm phán trước đó giữa ông Chase và ông Huang vào giữa tháng 8 - cuộc gọi đầu tiên giữa quân đội hai bên kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1 - đã giải quyết các vấn đề quan trọng như tình hình ở Afghanistan.

Một nguồn tin Trung Quốc hồi tháng 8 nói với South China Morning Post rằng quân đội nước này đã duy trì liên lạc quân sự cấp trung với Mỹ thông qua tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, nói thêm rằng cuộc khủng hoảng ở Afghanistan là một trong những “vấn đề quản lý rủi ro khẩn cấp nhất” cần được thảo luận.

Hồi tháng 2, ông Biden đã công bố một lực lượng chuyên trách mới thuộc Lầu Năm Góc để đánh giá các chiến lược và hoạt động quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc, song vẫn có sự không chắc chắn đáng kể xung quanh cách tiếp cận chính sách của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc, vốn ông Biden gọi là “đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất” của Mỹ.

Mối quan hệ giữa các cường quốc vẫn căng thẳng trong những tháng gần đây, gồm cả vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.