Quân đội Mỹ dự định cất trữ trang thiết bị ở Việt Nam, Campuchia

(PLO) - Quân đội Mỹ công bố các kế hoạch đặt bom đạn dự trữ tại Việt Nam, Campuchia và các nước ở khu vực khác trong một nỗ lực nhằm kìm chế việc mở rộng khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc.

Hôm thứ Tư, quân đội Mỹ đã thông báo rằng họ có kế hoạch dự trữ đạn dược, vật tư quân sự ở Việt Nam, Campuchia, và một số quốc gia không được tiết lộ khác – mà theo các chuyên gia thì trong đó có Philippines, khi Mỹ thông qua một thế trận quân sự ngày càng mạnh mẽ đối với Trung Quốc.

Các quan chức của Mỹ nói rằng những nơi lưu trữ đạn dược được đặt trong các khu vực mà Trung Quốc cho là nằm trong “phạm vi ảnh hưởng” của họ, là cần thiết để đối phó với “các mối đe dọa” khu vực của Nga và Triều Tiên, và cho phép triển khai nhanh chóng hơn.

Chỉ huy của Bộ Tư lệnh trang bị lục quân - Tướng Dennis Via nhấn mạnh rằng, ngoài các loại đạn dược, các khu vực sẽ nhận được cứu trợ thảm họa và viện trợ nhân đạo (HADR). Việc quyết định đặt một nơi lưu trữ của quân đội Mỹ tại Việt Nam – nơi từng xảy ra cuộc chiến tranh đẫm máu với Mỹ là một bước ngoặt đáng ngạc nhiên khiến Bắc Kinh tức giận.

Quân đội Mỹ dự định cất trữ trang thiết bị ở Việt Nam, Campuchia ảnh 1Một chiếc máy bay của Lục quân Mỹ. (Nguồn: U.S. Air Force)

Động thái này nhằm đáp ứng cáo buộc của Mỹ với Trung Quốc trong việc quân sự hóa khu vực, được xem như là một sự thúc đẩy để thống trị Biển Đông.

Cựu giám đốc CIA – Tướng Michael Hayden bày tỏ sự cần thiết để mở rộng sự ảnh hưởng của Mỹ tại Biển Đông, trong một nỗ lực nhằm kìm chế sự mở rộng của Trung Quốc. Ông Hayden cho rằng việc đánh giá sai sự trỗi dậy của Trung Quốc “sẽ trở thành thảm họa”.

Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế đã nhắc lại mối quan ngại của ông Hayden, nhận xét rằng Biển Đông sẽ trở thành “ao nhà” của Trung Quốc vào năm 2030, đặc biệt là sau sự việc gần đây Trung Quốc đã đặt các tên lửa đất đối không trên một đảo nhân tạo nằm trong lãnh thổ tranh chấp.

Không phải ai cũng nhìn thấy sự khôn ngoan trong động thái của Tổng thống Obama. Nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post đưa ra ý kiến với tiêu đề: “Mỹ đang hướng tới một cuộc đối đầu nguy hiểm với Trung Quốc”, trong đó ông trích dẫn một cựu trợ lý của nhà nước phụ trách châu Á – Kurt Campbell, bày tỏ quan ngại rằng thái độ của chính quyền Obama có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.