Quân đội Mỹ chia buồn với Iran về vụ 'tên lửa ta bắn tàu mình'

(PLO)- Quân đội Mỹ ngày 14-5 đã gửi lời chia buồn đến Iran về vụ 19 thủy thủ Iran thiệt mạng trong vụ “tên lửa ta bắn tàu mình” khi tiến hành tập trận gần eo biển chiến lược Hormuz cuối tuần qua.

Chính quyền Iran hôm 11-5 cho biết một tên lửa diệt hạm của Iran đã bắn trúng tàu hỗ trợ hậu cần Konarak cũng của nước này gần cảng Jask, thuộc tỉnh Hormozgan, cách thủ đô Tehran hơn 1.200 km về phía đông nam.

Giới chức Iran nói rằng tàu Konarak ở quá gần một mục tiêu và vô tình bị bắn trúng hôm 10-5, trong vụ tai nạn vốn đã khiến 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Trước đó, theo các báo cáo không chính thức, tàu hộ vệ Jamaran của Iran thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã vô tình phóng tên lửa diệt hạm vào tàu Konarak sau khi tàu Jamaran thiết lập một mục tiêu nổi.

Tàu Konarak lúc bị trúng tên lửa. Ảnh: IRANINTL

Theo đài RT, trong video ngắn do truyền thông Iran đăng tải đầu tuần này, tàu Konarak bị hư hỏng nặng với các cột khói bốc lên. Một số hình ảnh về chiếc tàu khi được tàu kéo kéo về cảng cho thấy nó gần như bị phá hủy hoàn toàn và chìm trong nước.

Theo hãng tin AP, trong một tuyên bố đưa ra ngày 14-5, Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, cho biết lực lượng Mỹ đã “ngỏ lời chia buồn chân thành đến người dân Iran vì sự mất mát sinh mạng bi thảm”.

Tuy nhiên, Đại úy Urban cũng chỉ trích hoạt động diễn tập diễn ra quá gần eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua.

“Trong khi chúng tôi thấy phiền lòng vì sự cố rủi ro này xảy ra ở rất gần tuyến đường vận chuyển quốc tế có lưu lượng giao thông cao và vào thời điểm mà phần lớn khu vực tập trung vào cuộc chiến chống COVID-19, sự mất mát sinh mạng không cần thiết là đáng tiếc” - ông nói.

Căng thẳng đã được dự đoán sẽ gia tăng sau khi chính phủ Iran vượt qua tình trạng rối loạn ban đầu trong việc ứng phó đại dịch COVID-19. Hồi tháng trước, Mỹ cáo buộc Iran tiến hành các cuộc diễn tập “nguy hiểm và quấy rối” gần các tàu chiến Mỹ ở phía bắc Vịnh Ba Tư.

Iran cũng bị nghi ngờ bắt giữ một tàu chở dầu mang khu kỳ Hong Kong không lâu trước đó, theo tờ Stars and Stripes.

Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018 đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran và các cường quốc thế giới hồi năm 2015, sau đó khởi động một chiến dịch “gây áp lực tối đa” nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, vốn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nước này và đẩy hai quốc gia đến bờ vực xung đột.

Các nhà phân tích cảnh báo căng thẳng khu vực có thể sẽ tăng trở lại. Tuần này cũng đánh dấu kỷ niệm một năm các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu gần eo biển Hormuz mà Mỹ quy trách nhiệm cho Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.