Quân đội Kiev thất thủ: 'Bất kỳ ai từ chối chiến đấu, ngồi sang một bên'
NGỌC ÂN (THEO THE NEW YORK TIMES/AP)
(PLO) - Xe tăng, pháo binh và bộ binh của quân ly khai bắt đầu tiến đánh các vùng phía Đông-Nam Ukraine suốt ba ngày nay, tường thuật từ The New York Times. Họ tấn công và buộc các lực lượng chính phủ ở đây phải rút lui trong hoảng loạn không chỉ ở một vài thị trấn nhỏ mà cả một khu vực rộng lớn.
Các cuộc tấn công bên ngoài Novoazovsk và các khu vực về phía bắc của thành phố này về cơ bản đã mở ra một mặt trận thứ ba trong cuộc chiến tranh ở miền đông Ukraine giữa các lực lượng chính phủ và quân ly khai, cùng với các trận chiến ở Donetsk và Luhansk.
Quân nổi dậy "mở đường máu", quân Kiev bị đánh phủ đầu?
Quân chính phủ rút lui cho biết đạn pháo và tiếng gầm rú của xe tăng đến từ phía Đông, nơi quân ly khai đang đóng quân.
Sức chiến đấu của quân chính phủ ở Novoazovsk đang bị nghi ngờ khi một số binh sĩ Ukraine rút lui, thậm chí đã từ chối chiến đấu.
Theo ghi nhận của phóng viên The New York Times. Các chỉ huy của Lữ đoàn 9 từ Vinnytsia, phía tây Ukraine, hét lên với lính của mình "Bất kỳ ai từ chối chiến đấu, ngồi sang một bên." Mười một người đã thực hiện, trong khi những người khác trở về thành phố.
Dù vậy, Một phát ngôn viên quân sự Ukraine cho biết hôm thứ tư quân đội vẫn kiểm soát Novoazvosk nhưng 13 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.
Kiev tin rằng các cuộc tấn công xuống phía Nam của lực lượng ly khai nhằm phản công lại các cuộc tấn công và bao vây của quân đội chính phủ ở Donetsk và Luhansk suốt một tuần vừa qua.
Quân chính phủ rút lui và nghỉ ngơi bên ngoài Novoazovsk (Ảnh: The New York Times
Bên cạnh đó, lực lượng ly khai cũng được cho là đang mở ra một mặt trận mới nhằm phân tán và lôi kéo lực lượng chính phủ khỏi Donetsk và Luhansk. Phiến quân đang tiến đến thị trấn miền nam Mariupol, một cảng lớn trên biển Azov. Vị trí chiến lược quan trọng nhằm có được một lối thoát ra biển và gần kề với Crimea, hiện nay đã sáp nhập với Nga.
Vũ khí quân đội chính phủ bỏ lại khi rút lui ở Novoazovsk (Ảnh: AFP)
Phương Tây tiếp tục cáo buộc Nga...
Các quan chức phương Tây và Ukraine tiếp tục cáo buộc pháo binh Nga đang nã pháo vào quân đội Ukraine gần Luhansk và Novoazvosk.
Bên cạnh sức mạnh của lực lượng phòng không thì pháo binh là nhân tố quan trọng có thể thay đổi tình hình chiến sự trên chiến trường.
Quân ly khai pháo kích Novoazovsk (Ảnh: AP)
Mỹ cho rằng quân ly khai không có kinh nghiệm trong việc sử dụng các loại vũ khí như vậy.
"Chúng tôi nghĩ rằng pháo tự hành được điều khiển bởi người Nga chứ không phải quân ly khai vì họ không được đào tạo bài bản," một quan chức chính quyền Obama cho biết.
Hoa Kỳ tuyên bố có những bức ảnh cho thấy các pháo binh Nga được vận chuyển sang Ukraine, quan chức Mỹ nói.
Một bức ảnh chụp ngày 21-8, cho thấy các đơn vị quân đội Nga di chuyển pháo tự hành vào Ukraine. Một bức ảnh khác, ngày 23 tháng 8, cho thấy pháo binh bắn vào các vị trí ở Ukraine.
Tuy nhiên phía Mỹ vẫn chưa cho công bố những tấm ảnh này hay bất cứ bằng chứng xác thực nào chứng minh quân đội Nga có can dự trực tiếp vào cuộc chiến. Mọi cáo buộc của Mỹ và phương Tây đều đến từ các thông tin một chiều và không có tính khách quan.
Trong khi đó Nga tiếp tục phủ nhận mọi liên quan đến cuộc chiến còn quân ly khai tuyên bố họ sử dụng vũ khí lấy từ chính quân đội Ukraine.
Không có bằng chứng thuyết phục buộc tội người Nga
Trung Sĩ Ihor Sharapov, thuộc đơn vị tuần tra biên giới Ukraina, cho biết ông đã nhìn thấy xe tăng gần biên giới nhưng được đánh dấu bằng cờ của phong trào ly khai - Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Mặc dù đã chiến đấu với lực lượng tấn công mình suốt hai ngày nhưng binh sĩ chính phủ Ukraine vẫn không làm cách nào biết được những người ở bên trong xe tăng hoặc bộ binh đi cùng là người Nga hay người Ukraine thuộc lực lượng ly khai.
Trả lời phóng viên The New York Times, Trung sĩ Aleksei Panko cho biết "Tôi cho bạn biết họ là người Nga, nhưng chúng tôi không có bằng chứng,". Trung sĩ Panko ước tính có khoảng 60 xe bọc thép đang tiến gần Novoazovsk
Các lữ đoàn Vinnytsia của quân chính phủ đóng quân trong vòng sáu dặm về phía Đông của Novoazovsk, nhưng sau đó rút về rìa phía tây của thị trấn dọc theo đường cao tốc Rostov-Mariupol, nơi binh sĩ kiệt sức ngồi nghĩ ngơi trên lề đường.
Các đợt phản công của quân ly khai đã đẩy quân đội Ukraine ra khỏi đường cao tốc dài 75 dặm nối Donetsk với bờ biển Azov ở phía nam, tạo điều kiện cho quân ly khai di chuyển lực lượng của họ.
Như thường lệ, Ukraine và phương Tây tiếp tục cáo buộc Nga tham gia vào những chiến dịch quân sự của phe ly khai, nhưng họ chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng cụ thể mà chỉ là những phỏng đoán một chiều không đáng tin cậy.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.