'Quân đội đông nam Ukraine là lực lượng thân Mỹ'

(PLO) - Truyền thông xã hội lại một lần dậy sóng sau khi hãng tin CNN gọi lực lượng quân sự Ukraine tại phía đông nam của đất nước là "lực lượng thân Mỹ". 
Một số ý kiến dư luận cho rằng đó là một lời nói hớ có thể vạch trần toàn bộ sự thật đằng sau cuộc xung đột.

Dòng tiêu đề trong tin tức ngày hôm qua của CNN đưa tin về cuộc đàm phán giữa tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, đã ghi rõ: "Obama xem xét cung cấp vũ trang cho quân đội thân Mỹ."

 Dòng tin thời sự gây tranh cãi của hãng thông tấn CNN

Tin tức nói trên đang đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Obama yêu cầu chính quyền nước này xem xét khả năng cung cấp vũ khí phòng thủ gây sát thương cho Ukraine.
Ngay lập tức, kênh CNN đã gây nhiều sự chú ý từ phía khán giả truyền hình. Thậm chí, nhiều người trong số họ còn chia sẻ ảnh chụp lại dòng tin trên trang mạng Twitter, đồng thời cho rằng đó là một “sự cố lầm lỡ có thể tiết lộ toàn bộ sự thật”.
Một khán giả bình luận thẳng thắn: "Đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi đã gặp phải ngày hôm nay."
Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng chính quyền nước này không hề can thiệp vào các cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và EU lại không thể chứng minh được những lời cáo buộc của họ cho rằng Nga đang hỗ trợ vũ trang cho lực lượng miền đông.
Tuần trước, ôngStephen Cohen, hiện là giáo sư danh dự chuyên nghiên cứu về chính trị Nga tại Đại học New York và Đại học Princeton, đã gọi tên cuộc xung đột tại Ukraine là “một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu”.
Theo tờ báo Nga Insider, ông Cohen nêu rõ quan điểm của mình: “Một cuộc tranh chấp chính trị đã trở thành một cuộc nội chiến ở Ukraine. Nga đứng về một bên; phía còn lại là Hoa Kỳ và liên minh NATO. Vì vậy, có thể nói rằng đó không chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh mới, mà còn là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ".
Cuộc xung đột Ukraine đã bắt đầu vào tháng Tư vừa qua, khi Kiev gửi thường xuyên lực lượng và tiểu đoàn tình nguyện của mình đến khu vực Donetsk và Lugansk, sau khi lực lượng dân quân tại nơi này từ chối công nhận chính quyền Kiev mới. Cho đến nay, cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của 5.300 người, theo Liên Hiệp Quốc cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.