Quan chức Triều Tiên ‘chết đi, sống lại’ được thăng chức ‘to’

(PLO)- Ông Ri Yong Gil, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên được thăng chức Tổng tham mưu trưởng sau tin đồn bị hành quyết vào tháng 2-2016.

Triều Tiên được cho là vừa thay thế ba vị trí quan trọng nhất trong quân đội nước này. Một trong những các quan chức mới được bổ nhiệm là ông Ri Yong Gil, người từng bị đồn nhận án tử hình vào tháng 2-2016, theo Yonhap.

Ông Ri Yong Gil (phải) tại sân bay Bình Nhưỡng năm 2013. Ảnh: AP

Ông Ri Yong Gil từ vị trí Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, thay thế cho ông Ri Myong Su từ tháng 5 đến nay.

Hai thay đổi khác là ông No Kwang Chol, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân thay thế cho ông Pak Yong Sik, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên. Trong khi đó, Cục trưởng Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Gak được thay thế bằng tướng Kim Su Gil.

Theo một người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016, ông Ri Yong Gil bị xử tử vì tội “tư tưởng bè phái, lạm dụng chức quyền và tham nhũng”.

Nhưng đến 10-5-2016, truyền thông Triều Tiên lại đăng tải hình ảnh ông vẫn còn sống và thông báo ông là thành viên của Ủy ban quân sự Trung ương Đảng lao động Triều Tiên.

“Triều Tiên đã chính thức công bố ảnh của ông Ri, nên chúng tôi tin rằng ông không bị xử tử” - một nguồn tin của Hàn Quốc nói với hãng tin CNN vào thời điểm đó.

Thông tin Triều Tiên “thay máu” nhân sự quân đội được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng theo đuổi chính sách xoa dịu căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc thời gian gần đây.

Giới chức Mỹ và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12-6 tới tại Singapore sau hai hội nghị thượng đỉnh tích cực với Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.