Quan chức thương mại hàng đầu Mỹ-Trung gặp nhau sau hơn một năm, bàn gì?

(PLO)- Cuộc đối thoại giữa các quan chức thương mại cấp cao Mỹ-Trung diễn ra không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tuần tại Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ South China Morning Post, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã có cuộc gặp mặt trực tiếp tại kỳ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Đây là cuộc gặp lần đầu tiên sau hơn một năm giữa hai quan chức thương mại hàng đầu Mỹ-Trung.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: Lauren DeCicca/GETTY IMAGES

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: Lauren DeCicca/GETTY IMAGES

Theo tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc, cuộc gặp giữa ông Vương và bà Tai được tiến hành theo "yêu cầu” từ phía Mỹ. Tuyên bố còn cho hay cuộc gặp trên diễn ra dựa trên sự nhất trí giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp kéo dài 3 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) hồi đầu tuần.

Tại cuộc găp ngày 18-11, ông Vương và bà Tai đã trao đổi "thẳng thắn, chuyên nghiệp và xây dựng” về các vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm.

Cả hai bên kêu gọi khôi phục các cuộc đàm phán, đặc biệt là về điều phối các chính sách kinh tế vĩ mô, quan hệ kinh tế và thương mại.

"Cả hai đều đồng ý tiếp tục liên lạc với nhau” - tuyên bố cho biết, đồng thời lưu ý ông Vương và bà Tai cũng thảo luận về các vấn đề kinh tế-thương mại đa phương và khu vực.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng xác nhận cuộc gặp trên, nói thêm rằng cả hai bên đã “thảo luận về thương mại song phương cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở giữa hai nước".

Tuy nhiên, cả hai tuyên bố từ phía Trung Quốc hay phía Mỹ đều không nhắc đến nội dung thuế quan thương mại mà hai bên áp đặt từ thời Tổng thống Donald Trump.

Bà Wendy Cutler - Phó Chủ tịch Viện Chính sách xã hội châu Á nhận định cuộc họp giữa hai quan chức cấp cao thương mại là minh chứng cho thấy hai bên nghiêm túc trong việc nối lại các kênh liên lạc.

"Thế nhưng đối thoại là một chuyện. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có những lĩnh vực quan trọng nào có thể đạt được tiến bộ. Việc Mỹ là nước chủ nhà APEC 2023 sẽ là cơ hội quan trọng cho Washington và Bắc Kinh tìm ra những lĩnh vực có lợi ích chung để theo đuổi, bao gồm khí hậu, thương mại và ngăn chặn đại dịch kế tiếp” - bà Cutler cho hay.

Trong khi đó, ông Robert Sutter - chuyên gia về Trung Quốc và là giáo sư tại ĐH George Washington cho biết cuộc gặp trên cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng tiếp xúc nhiều hơn với Mỹ và nhiều kênh thông tin liên lạc như vậy sẽ được mở ra.

“Mặc dù chúng không thay đổi bất cứ vấn đề gì nhưng các hình thức liên lạc được duy trì nhằm tránh đối đầu và tất nhiên là tránh xung đột quân sự” - ông Sutter nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.