Quan chức Singapore kêu gọi nhà ông Lý hòa giải

(PL)- Đời sống chính trị Singapore tuần qua đã một phen khuấy đảo với những lục đục nội bộ của “gia đình đệ nhất”.

Những nhân vật có tên tuổi và các quan chức chính phủ Singapore đã bắt đầu lên tiếng kêu gọi chấm dứt màn công kích giữa những người con của cố thủ tướng và là nhà lập quốc của Singapore - ông Lý Quang Diệu.

Bắt đầu vào ngày 14-6, hai người em của Thủ tướng Lý Hiển Long là bà Lý Vĩ Linh và ông Lý Hiển Dương đã cáo buộc anh mình lạm dụng quyền lực để buộc họ bỏ các kế hoạch phá hủy ngôi nhà số 38 đường Oxley. Việc phá hủy này cũng được ông Lý Quang Diệu đưa vào bản di chúc thứ bảy và cũng là bản di chúc cuối cùng ông để lại, với bà Linh và ông Dương là hai người được ủy thác thực hiện di chúc. Đáp lại, Thủ tướng Lý Hiển Long chỉ trích các em mình lan truyền “những cáo buộc vô căn cứ” và làm lớn chuyện gia đình.

Cựu Thủ tướng Singapore Ngô Tác Đống (1990-2004), người kế nhiệm ông Lý Quang Diệu, đêm 17-6 đã chính thức lên tiếng về vụ lục đục giữa anh em ông Lý Hiển Long: “Thật không đáng để xé bỏ những tình cảm gia đình xây dựng cả đời người chỉ vì những khác biệt này dù cho chúng nghiêm trọng đến mức nào”. Ông cho rằng những lời qua tiếng lại công khai này “không phải là di sản gia đình mà cha của họ muốn để lại cho con cháu”. Người tiền nhiệm của ông Lý Hiển Long cũng kêu gọi người dân Singapore “có thể đề nghị họ (những người con của ông Lý Quang Diệu) dàn xếp hòa dịu các tranh chấp trong yên lặng hoặc thông qua các phiên tòa kín” - theo tờ Thời Báo Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP).

Bộ trưởng Các vấn đề nhà ở và pháp luật Singapore K. Shanmugam cũng lên tiếng cho rằng chính phủ đã đủ bận rộn giải quyết “các vấn đề nghiêm trọng” liên quan đến đời sống của người dân rồi. “Tôi chắc chắn rằng đa số người dân Singapore đã đủ mệt mỏi với những cáo buộc vô căn cứ này rồi” - ông Shanmugam viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.