Quan chức Nhật tới Trung Quốc liên quan phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan

(PLO)- Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Masaaki Kanai đã tới Bắc Kinh, dự kiến làm rõ lập trường của Tokyo nhằm giảm căng thẳng hai nước sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về Đài Loan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật đã đến Trung Quốc giữa lúc căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan, theo đài NHK.

Ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật, đã tới Bắc Kinh vào chiều 17-11.

Trong chuyến thăm, ông dự kiến gặp các quan chức Trung Quốc ngày 18-11, trong đó có ông Lưu Kim Tùng - Vụ trưởng Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Đài Loan nhật Trung Quốc.jpg
Ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật. Ảnh: NHK

Giới quan sát cho rằng ông Kanai muốn giải thích rằng phát biểu của bà Takaichi về khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp ở Đài Loan không đi chệch khỏi lập trường nhất quán của Chính phủ Nhật.

Ông Kanai cũng dự kiến đề nghị Trung Quốc nỗ lực để khác biệt giữa hai nước không ảnh hưởng tới giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, ông Kanai được cho là sẽ phản đối mạnh mẽ bài đăng trên mạng xã hội của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka - ông Xue Jian khi ông này chỉ trích bà Takaichi.

Một số nghị sĩ thuộc cả đảng cầm quyền và đối lập ở Nhật đã kêu gọi trục xuất vị tổng lãnh sự này, và ông Kanai được cho là sẽ thúc giục phía Trung Quốc có phản ứng phù hợp.

Hiện Nhật và Trung Quốc đều đã triệu đại sứ của nhau để trao công hàm phản đối. Gần đây, Bắc Kinh cũng khuyến cáo công dân Trung Quốc hạn chế đi lại tới Nhật.

Chính phủ Nhật cho biết sẽ theo dõi bình tĩnh các động thái của Trung Quốc thông qua kênh trao đổi giữa các quan chức ngoại giao cấp cao, với hy vọng ngăn căng thẳng leo thang.

Trong cuộc họp báo chiều 17-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay sẽ thông báo về chuyến thăm của ông Kanai.

Bà Mao tiếp tục kêu gọi Nhật không vượt lằn ranh đỏ và rút lại phát ngôn, cảnh báo Tokyo "đừng đùa với lửa".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.