Quan chức Mỹ tới Syria đàm phán bí mật với chính phủ ông Assad

(PLO)- Quan chức chống khủng bố hàng đầu của Mỹ tới Damascus để thảo luận với chính phủ Syria về việc trả tự do cho các công dân Mỹ bị bắt giữ tại đây.

Ông Kash Patel, quan chức chống khủng bố hàng đầu của Nhà Trắng gần đây đã tới Damascus để thảo luận với chính phủ Syria về việc trả tự do cho các công dân Mỹ bị bắt giữ tại đây. Thông tin này do báo The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu trên trong chính phủ Mỹ cho biết.

Ông Austin Tice, nhà báo tự do và cựu thủy quân lục chiến của Mỹ mất tích ở Syria năm 2012. Ảnh: Fort Worth Star-Telegram/Tribune News Service/GETTY IMAGES

Hiện chưa rõ các cuộc đàm phán bí mật giữa quan chức Mỹ và chính phủ Syria diễn ra vào ngày nào.

Nếu thông tin này chính xác thì đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ gặp chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ năm 2010.

Theo The Wall Street Journal, ông Patel – phó trợ lý của Tổng thống Donald Trump đang cố gắng tìm tự do cho ít nhất hai công dân Mỹ được cho bị bắt giữ tại Syria. Hai người này là ông Austin Tice – cựu thủy quân lục chiến và nhà báo tự do và ông Majd Kamalmaz – nhà trị liệu người Mỹ gốc Syria.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump cho biết chính phủ ông đang làm việc rất tích cực với Syria để đưa ông Austin Tice trở về Mỹ.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ hồi tháng 3, ông Trump gửi thư cho ông Assad đề nghị đối thoại trực tiếp về vụ nhà báo này.

Ông Tice mất tích tại Syria tháng 8-2012. Chính phủ Mỹ đã treo thưởng một triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin có thể giúp ông Tice được tự do.

Ông Majd Kamalmaz mất tích sau khi bị chặn lại tại một chốt kiểm soát của chính phủ Syria năm 2017.

Theo hãng tin Reuters, ít nhất bốn người Mỹ khác được cho đang bị chính phủ Syria giam giữ, song có rất ít thông tin về những trường hợp này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.