Quan chức Mỹ nói Ukraine là hình mẫu phòng thủ cho Đài Loan

(PLO)- Bà Carlin nói rằng diễn biến ở Ukraine tại thời điểm hiện tại là một nghiên cứu điển hình vô cùng đáng giá cho Đài Loan về việc xây dựng năng lực bất đối xứng.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 10-3, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề chiến lược, kế hoạch và năng lực - bà Mara Carlin - cho biết sự kháng cự quyết liệt của Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể là hình mẫu để Đài Loan tự vệ trong trường hợp Trung Quốc tấn công quân sự hòn đảo, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan tại một căn cứ quân sự. Ảnh: Sam Yeh/AFP

“Tôi nghĩ rằng tình hình mà chúng ta đang chứng kiến ở Ukraine tại thời điểm hiện tại là một nghiên cứu điển hình vô cùng đáng giá cho Đài Loan về lý do tại sao họ cần phải làm tất cả những gì có thể để xây dựng năng lực bất đối xứng, chuẩn bị tính sẵn sàng trong toàn dân, để có thể trở nên gai góc nhất nếu Trung Quốc chọn cách tấn công” - bà Karlin cho biết.

Bình luận về phát biểu của bà Karlin, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu cáo buộc một vài người tại Mỹ đã tiếp tay cho lực lượng đòi độc lập tại Đài Loan nhằm kìm hãm sự phục hưng của Trung Quốc.

“Điều này không chỉ đẩy Đài Loan vào tình thế bất định mà còn đem tới những hậu quả không thể chịu đựng được cho phía Mỹ” - ông Liu cho hay.

Trong khi đó, bà Jessica Lewis - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề chính trị-quân sự - nói rằng Mỹ nên tiếp tục thúc giục Đài Loan mua sắm các hệ thống bất đối xứng, vốn “được sử dụng có hiệu quả to lớn tại Ukraine”.

Theo bà Lewis, Đài Loan cần ưu tiên hệ thống phòng không tầm ngắn, thủy lôi, hệ thống phòng thủ bờ biển và tên lửa hành trình. Đồng thời, bà còn cho biết Mỹ và Đài Loan đang tăng cường giám sát để đánh giá những gì đủ tiêu chuẩn cho một hệ thống bất đối xứng.

Bên cạnh đó, bà Lewis nhận định Đài Loan cần phải chú ý tới vấn đề cải tổ lực lượng dự bị từ Ukraine, quốc gia có các đơn vị tự vệ lãnh thổ tình nguyện và khoảng 900.000 quân dự bị cũng như việc người dân “phải sẵn sàng chiến đấu”.

“Rõ ràng chúng tôi không muốn một cuộc xung đột tại Đài Loan” - bà Lewis cho hay.

Bà cũng nói thêm rằng Đài Loan vừa mới thành lập một “tổ chức động viên phòng vệ toàn diện” và đang làm việc với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ vào giai đoạn phát triển

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.