Quan chức Mỹ đề nghị ông Trump điều tra vụ đầu độc ông Navalny

(PLO)- Các quan chức cấp cao Mỹ đề nghị Tổng thống Donald Trump tiến hành điều tra vụ đầu độc ông Navalny và áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga nếu cần thiết.

Các quan chức cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 30-9 đã đề nghị Tổng thống Donald Trump điều tra xem liệu chính phủ Nga có đầu độc nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny bằng chất độc thần kinh hóa học hay không.

Theo đó, nếu chính quyền Moscow thật sự đã đầu độc ông Navalny, Washington sẽ xem xét tiến hành các biện pháp trừng phạt phù hợp đối với Nga.

“Chúng tôi rất lo ngại trước kết quả giám định cho thấy ông Alexei Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok hồi tháng 8 vừa qua” - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sĩ Jim Risch và thành viên đảng Dân chủ - Thượng nghị sĩ Bob Menendez bày tỏ trong bức thư gửi lên Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Được biết, các thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 8-9 cũng đã có những đề xuất tương tự, gia tăng thêm sự nghi ngờ của cộng đồng quốc tế với chính phủ Nga, yêu cầu các bên liên quan điều tra kĩ càng vụ đầu độc này.

Hiện phía Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về bức thư của hai thành viên Thượng viện Mỹ. 

Trước đó vào đầu tháng 9, Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Cherith Norman Chalet nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Mỹ sẽ làm việc với các nước đồng minh để có thể tìm ra người chịu trách nhiệm cho đầu độc ông Navalny.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Berlin sẽ thảo luận với những quốc gia châu Âu khác về các biện pháp để giải quyết vụ việc này, hãng tin Reuters cho hay.

Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny đang được điều trị tại Đức, sau khi ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Ảnh: REUTERS

Nhân vật đối lập Nga đã được cho xuất viện sau 32 ngày điều trị tại bệnh viện Charite khi ông được chuyển tới Đức sau khi phát bệnh trên một chuyến bay nội địa ở Nga hồi tháng 8. 

Người phát ngôn của ông Navalny - bà Kira Yarmysh cho rằng ông Navalny bị trúng độc từ tách trà mà ông uống vào buổi sáng trước đó tại quán cà phê sân bay. Sau đó trên chuyến bay, ông Navalny vào phòng tắm và bất tỉnh.

Giới chức ở Berlin đầu tháng 9 tiết lộ toàn bộ các xét nghiệm thực hiện ở Đức, Thụy Điển và Pháp đều khẳng định ông Navalny đã bị ám hại bằng chất độc thần kinh Novichok. Tuy nhiên phía Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc, theo Reuters.

Ông Navalny được xem là đối thủ chính trị "cứng cựa" của Tổng thống Vladimir Putin. Năm 2018, ông đã lập một mạng lưới các văn phòng tranh cử trên khắp nước Nga và kể từ đó đã đưa ra các ứng cử viên đối lập trong các cuộc bầu cử khu vực, thách thức các thành viên của đảng cầm quyền Nga. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.