Quan chức cấp cao Mỹ, Đài Loan trực tiếp đến Nhật chia buồn

(PLO)- Ngoài Ngoại trưởng Mỹ Blinken, có tin Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cũng sẽ trực tiếp đến Nhật để chia buồn việc ông Abe qua đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-7, tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến chia buồn về sự ra đi của cố Thủ tướng Shinzo Abe, theo đài NHK.

Ngoại trưởng Blinken đã thay đổi lịch trình chuyến công du Đông Nam Á để có thể dừng lại ở Nhật chia buồn việc cựu Thủ tướng Abe qua đời trước khi về Mỹ. Ông Blinken ngồi máy bay từ Thái Lan từ tối 10-7 và đến sân bay căn cứ quân sự Yokota vào sáng 11-7, rồi đến gặp Thủ tướng Kishida.

Ông Blinken là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Nhật sau khi cựu Thủ tướng Abe qua đời, cho tới thời điểm này. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8-7 cũng đã thông báo treo cờ rủ tại các tòa nhà công cộng, khu vực quân sự và các cơ sở ở nước ngoài cho đến cuối ngày 10-7 để tưởng nhớ ông Abe. Ông chủ Nhà Trắng sau đó tới Đại sứ quán Nhật tại Mỹ để ký sổ tang chia buồn.

Các cựu tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông Abe. Ông Barack Obama viết trên Twitter rằng cựu Thủ tướng Abe “đã cống hiến cho đất nước và liên minh phi thường giữa Mỹ và Nhật”.

Ông Donald Trump gọi sự ra đi của cựu thủ tướng Nhật là «tin rất buồn cho toàn thế giới” và khẳng định ông Abe sẽ luôn được nhớ tới. Ông Trump cũng nói ông có kế hoạch đến Tokyo để viếng tang ông Abe và đã gửi đề nghị đến gia đình cựu thủ tướng, theo tờ The Washington Post.

Ngoài Ngoại trưởng Mỹ Blinken, Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cũng được Reuters xác nhận là sẽ trực tiếp đến Nhật chia buồn việc ông Abe qua đời. Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao Nhật giấu tên cho biết đây là chuyến đi riêng của ông Lại và không đại diện cho Đài Loan vì giữa ông Lại và ông Abe được cho là đã có mối quan hệ thân thiết từ trước.

Trước đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng đã đến thăm văn phòng Hiệp hội giao lưu Nhật - Đài Loan để gửi lời chia buồn. Bà khẳng định sẽ tiếp tục di sản của ông Abe về quan hệ gắn kết giữa hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.