Quan chức cấp cao đầu tiên của chính quyền Biden sắp đến TQ

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ hy vọng biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh căng thẳng song phương ngày càng leo thang.

Tờ The Washington Post hôm 11-4 đưa tin Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào tuần sau. Diễn biến này cho thấy biến đổi khí hậu có thể là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa Mỹ và Trung Quốc giữa lúc mối quan hệ song phương ngày càng căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và ông John Kerry. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Theo một số nguồn tin thân cận, ông Kerry dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Tạ Chấn Hoa tại Thượng Hải. Nếu diễn ra, chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên một quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden tới Trung Quốc.

Chuyến thăm sẽ nhấn mạnh nỗ lực của chính quyền ông Biden trong việc hợp tác cũng như cạnh tranh với Trung Quốc giữa bối cảnh hai bên có những xung đột gay gắt về các vấn đề liên quan tới nhân quyền, thương mại, an ninh.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng không có bất kỳ “chuyến đi nào thông báo vào thời điểm này”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng từ chối trả lời về chuyến thăm trên.

Cựu Ngoại trưởng đã nhiều lần đề cập rằng cuộc khủng hoảng khí hậu nên được xử lý riêng lẻ và nên coi đó là “vấn đề độc lập quan trọng” mà hai cường quốc phải hợp tác cùng với nhau.

Chuyến thăm Trung Quốc là một phần trong chuỗi chuyến công du châu Á của ông Kerry, bao gồm Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bangladesh. 

Trong chuyến thăm tới Ấn Độ, ông Kerry cho biết ông “hy vọng” nhưng “không tự tin” vào sự hợp tác với Trung Quốc.

“Chúng tôi mong muốn làm việc với Trung Quốc về vấn đề này. Như những gì Tổng thống Biden đã nói, chúng tôi có những khác biệt trong một số vấn đề nhưng chúng tôi không thể mắc kẹt trong các vấn đề đó, chúng tôi cần phải hợp tác về khí hậu” - ông Kerry phát biểu.

Vào tháng trước, Tổng thống Biden thông báo tổ chức một hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu diễn ra từ ngày 22 đến 23-4. Lời mời tham dự hội nghị được ông Biden gửi tới hơn 40 nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Bắc Kinh “đã nhận được thư mời” và “đang xem xét nó”.

Một số nhà quan sát nhận định biến đổi khí hậu là một trong ít lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh có thể thúc đẩy khả năng hợp tác, mở đường cho các cuộc đàm phán. 

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Kerry diễn ra một tháng sau khi các quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc gặp mặt trực tiếp tại TP Anchorage, bang Alaska. Bắc Kinh đã mô tả cuộc đàm phán này "nặc mùi thuốc súng và kịch tính".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.