Quà nghi bất hợp pháp ông Lavrov được tặng có giá 342 tỉ đồng

(PLO)- Sản phẩm chế tác mạ vàng gây tranh cãi mà Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được tặng trong chuyến công du Bosnia và Herzegovina được cho là trị giá 12,5 triệu euro.

Ngày 13-1, trang tin UAWire (Ukraine) dẫn thông tin từ truyền thông Bosnia và Herzegovina (BiH), cho biết sản phẩm chế tác mạ vàng mà Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được một lãnh đạo BiH tặng có trị giá 12,5 triệu euro (tức khoảng 342 tỉ đồng).

Món quà này được thành viên Hội đồng Tổng thống BiH, lãnh đạo cộng đồng người Serbia tại nước này, ông Milorad Dodik tặng ông Lavrov nhân chuyến công du của Ngoại trưởng Nga tới quốc gia vùng Balkan hồi giữa tháng 12-2020.

Theo kênh truyền hình BN TV (BiH), sản phẩm thủ công này được chế tác cách đây khoảng 300 năm, từng được lưu giữ trong Ngân hàng Srpska (BiH) trước khi định chế tài chính này phá sản và bị Ngân hàng Ukio (Lithuania) tiếp quản.

Theo một nguồn tin thân cận với ông Dodik, nhà lãnh đạo này cho rằng món quà có nguồn gốc từ Nga và bằng việc tặng cho ông Lavrov, ông Dodik chỉ đang trả sản phẩm chế tác này về nơi đã tạo ra nó.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng trước khi trao món quà cho ông Lavrov, ông Dodik chưa thông tin cho phía Nga về món quà này theo đúng nghi thức giữa hai chính phủ. 

Sản phẩm chế tác mạ vàng (trái) mà Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được tặng ở Bosnia và Herzegovina và con dấu ở mặt sau (phải). Ảnh: UAWIRE

Tuy nhiên, nguồn gốc cổ vật này là một vấn đề gây tranh cãi. Dẫn một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về con dấu được cho là ở mặt sau của sản phẩm chế tác trên, Ukraine cho rằng đây là cổ vật bị các chiến binh người Serbia đưa từ vùng chiến sự Lugansk (Ukraine) về BiH một cách bất hợp pháp.

Ukraine cho rằng con dấu được chụp lại là con dấu của Ủy ban Bảo vệ Di tích tự nhiên và văn hóa vật chất - cơ quan được thành lập năm 1926 (trong thời gian này, Ukraine là một phần của Liên Xô) tại Bảo tàng Khảo cổ và lịch sử Odessa (miền nam Ukraine). Do đó, chính quyền Kiev coi món đồ thủ công này là tài sản của Ukraine.

Trong khi đó, văn phòng của ông Dodik giải thích với phía Ukraine rằng sản phẩm chế tác này từng thuộc sở hữu của một gia đình ở Cộng hòa Srpska - một trong hai thực thể chính cấu thành nên nhà nước BiH, có đa số dân cư là người Serbia - và là một "biểu tượng mang tính gia đình".

Ngày 19-12-2020, các lãnh đạo Nga thông báo đã gửi lại món quà này cho Đại sứ quán BiH ở Moscow, đồng thời nhờ Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hỗ trợ xác minh nguồn gốc cổ vật này. Trước đó, Văn phòng Công tố BiH đã mở một cuộc điều tra về sản phẩm chế tác này.

Ngày 5-1, ông Dodik cho biết sản phẩm chế tác này đã được gửi trả cho gia đình mà ông coi là "chủ sở hữu" của món cổ vật.

Trong các công hàm gửi cho BiH, phía Ukraine yêu cầu chính quyền Sarajevo cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm chế tác này, cũng như cách nó được đưa tới BiH.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có kết luận rõ ràng nào về việc liệu món cổ vật này có phải là đồ do hành vi bất hợp pháp mà có hay không. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.