Quá áp lực, trưởng ban trọng tài từ chức

(PLO)- Quá áp lực cho bản thân lẫn nguy hiểm cho người thân và gia đình, trưởng ban trọng tài quyết định từ chức...

Từ lâu bóng đá Đông Nam Á nói riêng luôn nổi cộm vấn đề trọng tài. Vụ tai tiếng trong trận chung kết Cúp Quốc gia Malaysia chỉ là giọt nước tràn ly…, cuối cùng chủ tịch ban trọng tài từ chức vì áp lực không chỉ đặt lên ông mà cả gia đình.

Các trận chung kết cúp Malaysia có truyền thống căng từ trên sân đến khán đài có thể dẫn đến bạo loạn chết người.

Trận chung kết Cúp Quốc gia Malaysia giữa Perak và Terengganu cách đây ít ngày đã tiếp tục thể hiện sự yếu kém về công tác trọng tài. Nó như giọt nước làm tràn ly và cuối cùng ông Subkhiddin Mohd Salleh đã phải từ chức sáng nay (5-11).

Cúp Quốc gia Malaysia có truyền thống cực nóng từ các vòng knock out gần với trận chung kết, lượng khán giả đến sân cực đông, cổ vũ cực nhiệt và cũng rất cực đoan, một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến bạo loạn đổ máu và biến thành bạo động lớn.

Trưởng ban Trọng tài Subkhiddin tổ chức họp báo từ chức sáng nay.

Trận chung kết Cúp Quốc gia Malaysia cách đây năm ngày (dời lại vì trời mưa) cũng nóng trên sân Shah Alam không còn chỗ ngồi. Dù vậy, trận đấu không có sự cố bạo động trên sân do lực lượng an ninh làm tốt nhiệm vụ. Nhưng nó lại thể hiện sự yếu kém của trọng tài và suýt dẫn đến vỡ trận.

…Đó chỉ là giọt nước tràn ly của công tác trọng tài ở Malaysia vốn lâu nay “thật giả lẫn lộn” khiến niềm tin bị đánh mất.

Năm ngày sau trận chung kết thì Trưởng ban Trọng tài Subkhiddin tổ chức họp báo tại LĐBĐ Malaysia ở Bukit Jalil để thông báo từ chức, ông từ chức luôn cả ghế ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ Malaysia.

Nói với báo chí, Subkhiddin cho biết: “Tôi chịu áp lực quá nặng lâu nay. Điều này tôi có thể chịu được nhưng còn các thành viên của gia đình tôi nữa. Vợ con tôi ra bên ngoài bị những điều tiếng và thậm chí còn có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho gia đình. Đó là nguyên nhân tôi từ chức trưởng ban trọng tài".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.