Qatar lên tiếng chuyện tặng 'món quà xa xỉ' cho Mỹ thay chuyên cơ Air Force One

(PLO)- Thủ tướng Qatar giải thích rằng việc tặng "món quà xa xỉ" cho Mỹ chỉ đơn thuần là giao dịch giữa hai quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani lên tiếng về đề nghị tặng máy bay phản lực hạng sang Boeing 747-8 cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin AFP.

Theo ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, đề nghị của Qatar không phải là quà tặng cá nhân dành cho Tổng thống Trump mà là một “giao dịch giữa các chính phủ”.

“Đây là một giao dịch giữa các chính phủ. Không liên quan đến cá nhân, dù là phía Mỹ hay phía Qatar, mà là giữa bộ quốc phòng hai nước” - thủ tướng Qatar giải thích.

Air Force One.jpg
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. Ảnh: CNN

Thủ tướng Qatar nói rằng ông không hiểu tại sao vụ việc lại trở thành luồng thông tin lớn như vậy.

Ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Qatar đang sử dụng món quà để gây ảnh hưởng lên ông Trump, khẳng định rằng nước này chỉ đang cố gắng giúp giải quyết các vấn đề của Mỹ.

“Qatar luôn là đối tác đáng tin cậy của Mỹ, luôn chủ động giúp đỡ và ủng hộ Mỹ, vì chúng tôi tin rằng tình bạn này cần mang lại lợi ích song phương cho cả hai quốc gia, không thể là mối quan hệ một chiều” - thủ tướng Qatar nói.

Thủ tướng Qatar cho biết thêm rằng trong mọi trường hợp, đề nghị tặng máy bay vẫn đang được xem xét về mặt pháp lý.

Trước đó, ngày 11-5, Tổng thống Trump cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tiếp nhận một máy bay Boeing 747-8 từ chính phủ Qatar để thay thế chuyên cơ Air Force One dưới dạng "món quà miễn phí".

Kế hoạch này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi đạo đức lớn, vì hiến pháp Mỹ cấm các quan chức chính phủ nhận quà từ “bất kỳ Vua, Hoàng tử hoặc quốc gia nước ngoài nào”.

Ngoài ra, việc sử dụng một máy bay do nước ngoài tặng làm chuyên cơ Air Force One cũng gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh, vì chuyên cơ này được thiết kế để làm trung tâm chỉ huy di động cho tổng thống trong trường hợp Mỹ bị tấn công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.