Qatar gánh hết cả Champions League

(PL)- Tình hình dịch bệnh COVID-19 của nhiều nước châu Á còn diễn biến phức tạp. Với AFC Champions League - giải đấu có giá trị thương mại cao nên AFC kiên quyết giữ bằng mọi giá.

Sau khi Doha, thủ đô của Qatar, được làm địa điểm thi đấu tập trung các bảng ở khu vực Tây, Trung và Nam Á thành công, nay Doha gánh luôn trọng trách các bảng Đông Á.

Tình hình dịch bệnh ở Nhật, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc và cả Malaysia đang diễn biến phức tạp và đi lại bằng đường hàng không rất khó khăn cùng thủ tục y tế nhiêu khê, AFC đã thương lượng với Qatar và được đồng ý.

Các đại diện tham dự AFC Champions League khu vực Đông Á sẽ kéo nhau về Doha và được thi đấu trong điều kiện lý tưởng trên những sân bóng mà Qatar dùng để tổ chức World Cup 2022.

Qatar không chỉ chuẩn bị cho World Cup 2022 mà còn gánh luôn cả AFC Champions League. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết: “Chúng tôi vô cùng biết ơn vì Qatar đã sẵn lòng chia sẻ với khó khăn do dịch bệnh COVID-19 mang lại, bây giờ đây chúng tôi chỉ tập trung vào chuyên môn mà thôi”.

Trong khi đó, Tổng thư ký LĐBĐ Qatar - ông Mansoor Alansari đáp lại: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng khi AFC đã tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi cũng tự hào vì trong đại dịch, Qatar đã tạo ra được một chuẩn mực an toàn và đầy niềm tin để được AFC giao nhiều trọng trách hơn”.

Trước đây, AFC Champions League 2020 ở khu vực Đông Á đang diễn ra các trận vòng bảng thì đại dịch bùng phát. Các đại diện của Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Malaysia (một suất vòng bảng), Thái Lan (một suất) sẽ kéo nhau đến Doha để bắt đầu thi đấu tiếp các trận vòng bảng từ ngày 18-11 đến 13-12 để xác định hai vé phía Đông Á vào bán kết.

Vòng bán kết toàn giải đấu (cả Đông và Tây) nhiều khả năng cũng sẽ đá tập trung tại Doha. điều này còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh diễn biến ra sao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.