Qatar được gia hạn 48 giờ trả lời tối hậu thư

(PLO)- Qatar có thể sẽ bị trừng phạt thêm nữa nếu không đáp ứng các điều kiện.

Thời hạn 10 ngày để Qatar trả lời về tối hậu thư gồm 13 điều kiện của các nước Ả Rập đã hết hạn vào ngày 2-7. Tuy nhiên, tối 2-7, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain, Ai Cập quyết định gia hạn cho Qatar thêm hai ngày nữa để cân nhắc, theo yêu cầu của nước trung gian hòa giải Kuwait.

Theo hãng tin KUNA của Kuwait, trước đó Kuwait đã nhận được phản hồi của Qatar với tối hậu thư 13 điều kiện của các nước Ả Rập. Không nói rõ Qatar từ chối thực hiện tối hậu thư này, KUNA cho biết quốc vương Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah của Kuwait đã đề nghị các nước Ả Rập kéo dài thời gian thêm hai ngày cho Qatar cân nhắc thêm.

Quốc vương Kuwait Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah đang làm trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước láng giềng Ả Rập vùng Vịnh. Ảnh: EPA

Quốc vương Kuwait Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah đang làm trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước láng giềng Ả Rập vùng Vịnh. Ảnh: EPA

Qatar bị Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Ai Cập và một số nước Ả Rập khác cắt quan hệ và cô lập, trừng phạt từ ngày 5-6 vì cáo buộc ủng hộ khủng bố. Sau hơn hai tuần, các nước này gửi Qatar một tối hậu tư 13 điều kiện yêu cầu Qatar thực hiện để chấm dứt khủng hoảng ngoại giao. Một số trong 13 điều kiện này là đóng cửa mạng lưới đài Al Jazeera, giảm quan hệ với Iran, đóng cửa căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ.

Qatar chưa trả lời chính thức nhưng ngay sau khi nhận tối hậu thư phía Qatar đã cho rằng các điều kiện này không thực tế, vi phạm chủ quyền, độc lập, khẳng định sẽ không đáp ứng. Qatar đề nghị đối thoại thương lượng lại nhưng phía các nước Ả Rập nhất quyết không.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (phải) khẳng định không nước nào có quyền ra tối hậu thư chống lại Qatar, trong một sự kiện tại Ý ngày 1-7. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (phải) khẳng định không nước nào có quyền ra tối hậu thư chống lại Qatar, trong một sự kiện tại Ý ngày 1-7. Ảnh: AP

Mỹ cũng bày tỏ quan điểm 13 điều kiện này là quá đáng, quá sức đáp ứng của Qatar. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2-7 cho biết Mỹ khuyến khích các bên kiềm chế để tiến hành đối thoại ngoại giao, rằng Mỹ sẵn sàng tham gia vào quá trình đối thoại với tư cách hòa giải.

Ngày 5-7, ngoại trưởng bốn nước Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Ai Cập sẽ gặp nhau ở Cairo (Ai Cập) bàn bước đi tiếp theo. Al Jazeera dẫn thông tin từ Đại sứ UAE ở Nga Omar Ghobash cho biết Qatar có thể sẽ bị trừng phạt thêm nữa nếu không đáp ứng các điều kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.