Qatar chỉ có 30 ngàn phòng, làm sao gánh nổi 1,2 triệu fan?

(PLO)- Chiếc tàu du lịch '5 sao' thứ ba sẽ đến Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Qatar đang 'vắt chân lên cổ' mà chạy đua với World Cup 2022, nhất là vấn đề khách sạn, chỗ ở cho du khách nước ngoài đến đất nước Vùng vịnh nhỏ bé này.

Chiếc tàu du lịch thứ ba mang tên MSC Opera mang quốc tịch Thụy Sĩ được đóng tại Pháp đang trên đường di chuyển đến cảng Doha, thủ đô của Qatar để 'chia lửa' áp lực phòng nghỉ cho du khách.

Cả đất nước Qatar chỉ có tổng cộng 30 ngàn phòng khách sạn (hấu hết đều sang trọng) trong khi đó lượng du khách nước ngoài đổ về xem World Cup 2022 từ 1,2 triệu khách trở lên.

Qatar chỉ có 30 ngàn phòng khách sạn mà du khách đến 1,2 triệu người.

Qatar chỉ có 30 ngàn phòng khách sạn mà du khách đến 1,2 triệu người.

32 đội bóng, các đội hậu cần của các đội bóng, quan chức, nhà tài trợ, các ban chuyên môn và quân đội và cảnh sát các nước đến hỗ trợ công tác an ninh, tình nguyện viên, công nhân dọn dẹp cho Qatar.

Chính vì lẽ đó, Qatar đã phát hành thị thực ra vào Qatar nhiều lần mà không phải làm hộ chiếu lại. Điều này nhằm giúp Qatar giảm thiểu áp lực nơi cư trú. Du khách đến từ các quốc gia láng giềng như UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait...để sang Qatar xem World Cup được Qatar cấp thị thực sử dụng nhiều lần. Điều này có nghĩa trong thời gian diễn ra World Cup, du khách trú ở các nước láng giềng trên không phải làm lại thị thực khi ra khỏi Qatar.

Khách sạn 5 sao nổi MSC Opera có 1075 phòng trên đường đến cảng Doha. Ảnh: GETTY IMAGES

Khách sạn 5 sao nổi MSC Opera có 1075 phòng trên đường đến cảng Doha.
Ảnh: GETTY IMAGES

Sau khoảng thời gian ngắn thương lượng, Qatar đã thuê “khách sạn nổi” Opera trong vòng sáu tuần, trong khi World Cup diễn ra gần một tháng. Chiếc Opera đến sớm 10 ngày để ổn định cho du khách vào thuê trú ngụ. Sau World Cup bốn ngày, Opera nhổ neo rời Doha. Chiếc “khách sạn nổi” này có đẳng cấp “5 sao” và có 1075 phòng cao cấp, giá một đêm/người ở du thuyền này là 470 USD.

Giá trồi hay sụt cũng phụ thuộc vào các vòng đấu tại vòng chung kết World Cup 2022. Giá đó là giá khi các trận đấu diễn ra vòng bảng, còn khi vào vòng knock out giá sẽ được “down” vì có ½ số đội ra về kéo theo fan của họ cũng về theo.

Trước đó Qatar cũng đã thuê hai tàu khách sạn nổi có tổng công suất bốn ngàn phòng. Qatar cũng tiên liệu rằng khi qua vòng bảng, áp lực nơi ăn chốn ở sẽ giảm xuống vì ½ đội bóng phải ra về, fan của họ cũng về theo.

Chính vì lý do trên, ở vòng 16 đội, giá phòng của các khách sạn nổi này từ 470 USD/đêm/người xuống còn 320 USD, vào tứ kết còn 220 USD và đến bán kết, chung kết chỉ còn 87 USD.

Nếu du khách chọn ăn thêm hai bữa trưa và tối trên tàu thì mỗi ngày trả thêm 90 USD.

Ngoài các loại hình trên, Qatar cũng dựng các lều trại dựng trên sa mạc để du khách trú ngụ gọi là trải nghiệm sa mạc. Tại những tổ hợp lều trại này, công tác vệ sinh được xem là chu đáo vì có công nhân lau dọn thường xuyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.