Qatar bất ngờ rút 450 quân rời Đông Phi

(PL)- Qatar ngày 14-6 thông báo nước này đã rút toàn bộ binh sĩ khỏi biên giới giữa Djibouti và Eritrea.

Đây là các quốc gia Đông Phi mà Doha đã đóng vai trò hòa giải tích cực trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ tồn đọng lâu năm.

Theo hãng tin AP, Qatar không đưa ra lời giải thích về động thái rút toàn bộ binh sĩ này. Tuy nhiên, thông cáo Bộ Ngoại giao Qatar nói rằng: “Qatar đã công tâm đóng vai trò hòa giải ngoại giao trong giải quyết các cuộc khủng hoảng và tranh chấp giữa các quốc gia anh em và láng giềng và sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong cộng đồng quốc tế”.

Hãng tin Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Qatar cho biết đã thông báo với Djibouti về việc rút quân này. Trong khi đó, truyền thông Saudi Arabia lại nói rằng chính Djibouti đã quyết định cắt giảm sự hiện diện quân sự của Qatar.

450 quân nhân Qatar đã rời khỏi biên giới giữa Djibouti và Eritrea. Ảnh: REUTERS

Hãng tin AP dẫn lời ông Nasredin Ali, phát ngôn viên của tổ chức Dân chủ từ xa Biển Đỏ (RSADO) của Eritrea, cho biết có 450 binh sĩ Qatar từng đóng tại khu vực biên giới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Eritrea tại Liên minh châu Phi Araya Desta cho rằng động thái này diễn ra sau khi Eritrea cắt quan hệ ngoại giao với Qatar. Tuy nhiên, ông nói Eritrea không muốn đối đầu với Djibouti.

Các quốc gia vùng Vịnh đã đóng quân ở hai quốc gia Đông Phi này, sử dụng nơi đây làm điểm xuất phát cho cuộc chiến tranh do Saudi Arabia dẫn đầu đang diễn ra ở Yemen. Qatar quyết định rút quân khỏi biên giới Eritrea và Djibouti trong bối cảnh bị cô lập từ các nước Ả Rập. Căng thẳng bùng nổ hôm 5-6 sau khi Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và các nước khác tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao, cắt hợp tác trên biển và trên không với Qatar vì cáo buộc Doha tài trợ khủng bố. Qatar phủ nhận mọi cáo buộc nhưng mối quan hệ với Iran và nhiều nhóm Hồi giáo khác nhau đã đưa đất nước vùng Vịnh này rơi vào khủng hoảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.