Putin: Nga không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ

(PLO)- Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga không có ý định can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, mong muốn quan hệ hai bên sẽ cải thiện sau bầu cử Mỹ.
(PLO) – Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga không có ý định can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, mong muốn quan hệ hai bên sẽ cải thiện sau bầu cử Mỹ.

Nga không có ý định tác động hay can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tại một cuộc họp báo ở Ấn Độ, bên lề một hội nghị khu vực ở Ấn Độ với sự tham gia của các nước Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi.

“Tôi muốn làm rõ với mọi người, cả với những người bạn Mỹ và các đối tác, rằng chúng tôi không tác động đến cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ” - hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Putin.

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng đảng Dân chủ để can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo ông Putin, lĩnh vực an ninh của Nga hoạt động quy định rất chặt chẽ. Trong khi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ thì không, chính Mỹ mới là nước theo dõi Nga, an ninh, tình báo Mỹ “do thám và nghe lén tất cả mọi người”.

Tổng thống Nga Putin nói Nga không có ý định can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.

Tổng thống Nga Putin nói Nga không có ý định can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: RT

Quan hệ Nga và Mỹ xấu đi sau sự cố thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do hai nước bảo trợ bị sụp đổ tháng trước. Mỹ cáo buộc Nga là tội phạm chiến tranh ở Syria.

Ông Putin nói ông hy vọng quan hệ của Mỹ và Nga sẽ được cải thiện sau cuộc bầu cử này. Ông Putin khẳng định muốn quan hệ hai bên sẽ được khôi phục và phát triển bất kể ai là tổng thống mới ở Mỹ.

 “Nếu đối tác ở Mỹ muốn làm việc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hợp tác. Tôi hy vọng khi cuộc vận động tranh cử này kết thúc, thời điểm khó khăn trong nội bộ chính trị Mỹ qua đi, quan hệ Nga-Mỹ sẽ có cơ hội được khôi phục”.

Tại Mỹ, ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump kêu gọi hợp tác với Nga và bày tỏ thiện cảm với ông Putin. Trong khi đó, ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton luôn có thái độ chỉ trích Nga và ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.