Putin: ‘Mỹ đang chơi trò hai mang với IS’

(PLO)- Ông Putin tố cáo chính quyền Obama đang chơi trò chơi “hai mặt” ở Syria nhằm đạt lợi ích tối đa cho Mỹ, theo The Guardian ngày 22-10.
Trong bài phát biểu hôm 22-10 trước các chính trị gia và chuyên gia ở CLB Quốc tế Valdai, ông Putin cho rằng Mỹ đang cố lợi dụng các nhóm khủng bố, đặc biệt là IS để “bố ráp và lật đổ chính quyền họ thù ghét”. Trên bàn cờ chính trị Trung Đông, Mỹ đang chơi trò hai mang vừa chống vừa ủng hộ những nhóm khủng bố khác nhau.

Tổng thống Nga đưa ra giả thuyết thế này: “Băng nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm cứ phần lớn lãnh thổ. Nếu chính quyền Damascus hoặc Baghdad bị bao vây bởi các nhóm khủng bố, đồng nghĩa rằng chúng sẽ trở thành chính quyền chính thức và đẩy nhanh quá trình mở rộng chiếm cứ ra toàn cầu”.

Putin: ‘Mỹ đang chơi trò hai mang với IS’ ảnh 1
 Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters 

Trong khi đó, chính quyền Syria hiện thời vẫn còn hiện hữu, được quốc tế công nhận và vì vậy cần có tiếng mạnh mẽ hơn trong vấn đề chống khủng bố. Phía tổng thống Syria Bashar al-Assad nhất trí với Nga về điều này và Moscow sẽ tài trợ vũ khí cho Syria. Theo ông Putin, sẽ rất tốt nếu không phân chia nhóm chiến đấu vì Syria cần sự thống nhất để chiến đấu vì lợi ích chung là tiêu diệt IS.

CLB Valdai năm nay là nơi ông Putin có buổi nói chuyện nhằm đẩy mạnh phát triển ngành xe hơi nội địa. Nhưng nhân buổi gặp này, ông chủ điện Kremlin cũng trình bày đôi chút về chiến sự ở Syria.

Bên lề buổi nói chuyện ở CLB, đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết theo suy luận của ông, động thái của Anh ở Iraq và Syria đã thể hiện ý đồ muốn mượn tay IS để kết liễu chính quyền Assad.

Putin: ‘Mỹ đang chơi trò hai mang với IS’ ảnh 2
 Ông Putin có buổi nói chuyện tại CLB Valdai. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Yakovenko, đó chính là lý do vì sao Mỹ và Anh không giải quyết triệt để IS mà để chúng lật đổ chính quyền Syria trước. Báo cáo phân tích của Reuters về các dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy gần 80% mục tiêu Nga tấn công không do IS kiểm soát. 

Giải thích về điều này, ông Yakosenko nói ông đã có cuộc gặp với Văn phòng Đối ngoại ở London (Anh) tuần qua nhằm nhờ Anh cung cấp thông tin IS ở Syria. Ông cho biết Nga rất mong muốn được hợp tác cùng Mỹ và Anh trong việc ngăn chặn sự bành trướng của IS trên khu vực nhưng cuối cùng vẫn nhận được lời từ chối cung cấp thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.