Putin mừng sinh nhật lần thứ 63 trên sân khúc côn cầu

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mừng sinh nhật 63 tuổi bằng cách tham gia một trận đấu khúc côn cầu cùng bạn bè tại khu nghỉ dưỡng Biển Đen ở TP Sochi, Nga.

Kênh truyền hình quốc gia Nga cho biết trước khi tới sân Sochi, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với ông Putin về chiến dịch quân sự tại Syria. Các đợt không kích của Moscow nhằm truy lùng các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

 Như truyền thống vào ngày sinh nhật, ông Putin chơi một trận khúc côn cầu trên băng với các bạn cũ.

Ông Putin là người rất yêu thích các hoạt động thể dục thể thao. Thế vận hội mùa đông Sochi năm 2014 là một trong những điểm nhấn trong sự nghiệp 15 năm cầm quyền của ông.

 Ông Putin ghi được tới bảy bàn thắng trong trận đấu và giúp đội của mình giành chiến thắng 15-10.

Ông Putin ghi được tới bảy bàn thắng trong trận đấu và giúp đội của mình giành chiến thắng 15-10 trước đối thủ. Đối thủ của đội ông Putin gồm những người bạn cũ của ông và các chính trị gia hàng đầu của Nga.

 Vào ngày 7-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia vào trận khai mạc mùa đấu mới của Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia tại TP Sochi, Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Như truyền thống vào ngày sinh nhật, ông Putin chơi một trận khúc côn cầu trên băng với các bạn cũ - những vận động viên khúc côn cầu kỳ cựu nổi tiếng và cả những người đang tham gia giải Night Hockey League trước khi dành cả buổi tối với những người thân yêu nhất”.

Hai rapper nổi tiếng người Nga đã dành tặng bài hát mới nhất My Best Friend để mừng ngày sinh nhật Putin.

Hai rapper nổi tiếng người Nga đã dành tặng bài hát mới nhất My Best Friend để mừng ngày sinh nhật Putin cùng với một đoạn phim quay ở Quảng trường Đỏ, Moscow. Chỉ vừa khi tung lên, đoạn phim đã thu hút được hơn nửa triệu lượt người xem trên YouTube.

Putin nhậm chức nguyên thủ quốc gia vào năm 2000 và tái nhiệm kỳ năm 2012. Tổng thống Nga hé lộ khả năng tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2018, đồng nghĩa với việc ông sẽ tại vị đến năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.