Puripon Boonson chấn thương, Nguyễn Thị Oanh sáng cửa "Toàn năng"

(PLO)- Điền kinh Việt Nam (VN) đang thi đấu rất ấn tượng tại SEA Games 32 ở nhiều nội dung...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Cậu bé vàng”, kỷ lục gia SEA Games Puripon Boonson bị chấn thương nặng ở vòng chung kết tranh huy chương nội dung 200m, Nguyễn Thị Oanh của VN có thể “lên ngôi VĐV toàn năng của điền kinh".

Tay chạy nước rút 17 tuổi người Thái Lan Puripon Boonson đang nắm hai kỷ lục SEA Games lập được tại SEA Games 31 ở Mỹ Đình tháng 5 năm ngoái.

Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 5.000m rất dễ dàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 5.000m rất dễ dàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Lần đó Boonson, 16 tuổi lập hai kỷ lục 100m và 200m nam, trong đó Boonson phá kỷ lục 200m SEA Games tồn tại 23 năm.

Tuy nhiên chiều 8-5 trên sân chạy điền kinh ở tổ hợp Morodok, Boonson đã mắc phải chấn thương cực nặng khi tranh huy chương ở nội dung 200m. Khi chạy được chừng gần 2/3 quãng đường 200m, thì bất ngờ bước chân của Boonson khựng lại cùng gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Bác sĩ của tổ chạy cự ly ngắn Thái Lan sau đó cho biết Boonson bị căng cơ, dẫn đến rách cơ, chấn thương này có thể ảnh hưởng đến các nội dung cá nhân khác. Tuy nhiên ở nội dung tiếp sức thì ban huấn luyện có thể xem xét mức độ hồi phục của Boonson và có thể thay thế trong trường hợp phong độ của Boonson chưa tốt trở lại.

"Cậu bé vàng" Boonson chấn thương nặng ở vòng tranh huy chương nội dung 200m. Ảnh: A.PHƯƠMG

"Cậu bé vàng" Boonson chấn thương nặng ở vòng tranh huy chương nội dung 200m. Ảnh: A.PHƯƠMG

Ở điền kinh, có ba ngôi sao được đánh giá là “ứng viên toàn năng” của bộ môn này, đó là Nguyễn Thị Oanh của VN, Boonson của Thái Lan và Shanti Pereira của Singapore.

Tuy nhiên có điều rằng, Shanti Pereira chỉ tham gia hai nội dung 100m và 200m, ở nội dung 200m nữ, Pereira đã lấy vàng rồi, còn Trần Yến Nhi của VN lấy HCB.

Tổ chạy tiếp sức hỗn hợp của VN cũng giành tấm HCV rất ấn tượng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tổ chạy tiếp sức hỗn hợp của VN cũng giành tấm HCV rất ấn tượng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Boonson đã gãy mục tiêu vàng ở 200m mà anh đang giữ kỷ lục. Vì thế, Nguyễn Thị Oanh của VN trở thành ứng viên sáng giá nhất “VĐV điền kinh toàn năng”. Chiều 8-5 trên sân chạy ở Morodok, Oanh đã không có đối thủ ở vòng chung kết 5.000m khi dễ dàng lấy tấm HCV, nói khác đi là cô bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung này.

Nguyễn Thị Oanh của VN tiếp tục là niềm hy vọng vàng số 1 ở ba nội dung khác gồm 1.500m, 3.000m và 10.000m.

Phong độ và tinh thần thi đấu của Oanh thể hiện ở nội dung 5.000m chiều 8-5 là rất tự tin, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Điền kinh VN nuôi mục tiêu giành 14 đến 18 HCV trong tổng số 49 nội dung thi đấu ở SEA Games 32.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.