PSG, tiền nhiều không giải quyết được vấn đề

(PLO)- Rạng sáng 4-11, đội bóng đại gia Paris St Germain (PSG) lại bị đội toàn thua trước đó là RB Leipzig chia điểm qua trận hòa 2-2. 

Đáng nói hơn, đội hình toàn sao PSG ấy ở lượt trận khai mạc bảng A khi hành quân đến Bỉ gặp Brugge cũng bị kèo dưới này chia điểm qua trận hòa 1-1.

Hòa Leipzig 2-2, PSG mang chuyện Messi bị chấn thương không thể ra sân để đổ thừa. Nhưng càng bao biện lại càng dở vì PSG vẫn còn đó Mbappe, Neymar, Di Maria… và giữa sân với tuyến dưới còn có những cái tên đáng giá như Marquinhos, Wijnaldum, thủ môn Donnarumma...

Wijnaldum có cú đúp cho PSG nhưng vẫn không thể giúp đội bóng toàn sao này có 3 điểm trước Leipzig. Ảnh: GETTY IMAGES

Có rất nhiều thứ để bàn về PSG, đội bóng thủ đô nước Pháp thời HLV Laurent Blanc đã vô đối ở Pháp song ra đấu trường châu lục vẫn không làm được gì. Blanc phải ra đi, PSG tậu về hàng loạt ngôi sao, trong đó có Neymar, Di Maria để giải cơn khát Champions League với hai đời HLV tiếp theo là Tuchel và Pochettino nhưng thành tích cao nhất là vào chung kết rồi nhìn Bayern Munich đoạt cúp châu Âu. Mùa năm ngoái thì PSG bị loại ở bán kết.

Champions League này khỏi phải nói về mặt lực lượng của PSG, HLV Pochettino còn phải bối rối với dàn sao thế giới vì họ quá hay. Vấn đề lớn của PSG là ai phải ngồi dự bị chứ không còn là đội hình nào ra sân. Thế nên chuyện Messi hay Neymar chấn thương không thể ra sân thực chất cũng không phải là chuyện lớn kiểu như hết người. Vậy mà họ đá cứ như bị “nấc cụt”.

Dàn sao của PSG không phải tăn lăn về chuyện sân nhà hay sân khách bởi họ đầy bản lĩnh. Tuy nhiên, vòng bảng đi qua được bốn lượt trận, PSG làm khách trước hai “kèo thơm” Brugge và Leipzig mà không thắng nổi thì còn nghĩ gì đến vô địch Champions League.

Cách thể hiện kiểu này chẳng hứa hẹn gì PSG làm nên chuyện ở Champions League dù tiền cứ đổ ra để thâu tóm nhiều cầu thủ giỏi về Paris. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.