Polking: Tôi đến VN để lấy “ngai vàng” khác

(PLO)- Chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil tự tin tuyên bố như thế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn chút lợn cợn sau khi nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam thực hiện hàng loạt thay đổi trong đó quan trọng nhất là dời các giải nội địa để U-23 Thái Lan có được thành phần tốt nhất sang Việt Nam (VN) dự SEA Games 31.

Lịch thi đấu ba giải nội địa Thái Lan đã dời gồm Thai- League, FA Cup, League Cup. Tuy nhiên, vài CLB giàu có của Thái Lan vẫn tiếp tục...gây khó rằng, SEA Games không nằm trong lịch FIFA nên họ không chịu nhả quân. Tuy nhiên khả năng “hô mây, gọi gió” của nữ tỉ phú Nualpham thì chuyện này không quá khó. Bởi chung quy lại cũng vì cái chung.

Trưởng đoàn Nualpham Lamsam một tay quyết mọi chuyện ở các đội tuyển Thái Lan. Ảnh: B.P

Trưởng đoàn Nualpham Lamsam một tay quyết mọi chuyện ở các đội tuyển Thái Lan. Ảnh: B.P

Trong khi đó trong cuộc họp báo ngày 20-4, HLV Polking đã chính thức lên tiếng, "U-23 Thái Lan phải vô địch SEA Games 31 tại VN. Tôi đã mang lại danh hiệu AFF Cup cho tuyển Thái Lan, bây giờ tôi đến VN để lấy “ngai vàng” khác".

HLV Polking còn nói thêm rằng, thực lực của U-23 Thái Lan cực mạnh đủ lên ngôi vô địch, nhưng nếu gặp khó trong công tác tuyển chọn thì thật đáng tiếc. U-23 Thái Lan có rất nhiều gương mặt đầy bản lĩnh và chuyên môn giỏi.

Trong khi đó, bà Nualpham Lamsam khẳng định rằng, U-23 Thái Lan sẽ có thành phần ưu tú nhất sang VN, ba cầu thủ đang đá ở nước ngoài gồm Benjamin Davis, Jonathan Khemdee và Chayapipat cũng sẽ về hội quân.

Trưởng đoàn Nualpham quả quyết rằng U-23 Thái Lan có thành phần mạnh nhất sang VN, còn Polking vẫn hồi hộp úp mở: “Có thể chúng tôi sang VN với thành phần mạnh nhất vì chúng tôi có quá nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi cũng có thể chẳng có một ai giỏi cả nếu các CLB không chịu đưa quân lên đội trẻ Thái Lan. U-23 Thái Lan sẽ thành công nếu các CLB hợp tác với đội vì mục tiêu chung".

Tổng hợp từ báo nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.