PKK tuyên bố giải tán - chiến thắng cực lớn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

(PLO)- Tổ chức vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hôm 12-5 tuyên bố giải tán, kêu gọi người Kurd từ bỏ các biện pháp vũ trang và tham gia vào các tiến trình hoà bình và dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, tổ chức vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hoạt động ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tự giải tán, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau nhiều thập niên xung đột vũ trang đẫm máu giữa lực lượng này với quân chính phủ, hãng tin thân người Kurd Firat (ANF) cho hay. Lâu nay chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xem PKK là tổ chức khủng bố.

Từ ngày 5-5 tới 7-5, PKK đã tiến hành đại hội bất thường, hiện thực hoá những đề xuất do thủ lĩnh Abdullah Ocalan của tổ chức này (hiện đang bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ) đưa ra hôm 27-2 về việc giải tán tổ chức và hướng tới thoả thuận với chính quyền Ankara.

Tuyên bố sau cùng của đại hội được công bố hôm 12-5, cho biết sau khi đã có thể “đưa vấn đề người Kurd đến một điểm mà nó có thể được giải quyết thông qua chính trị dân chủ”, PKK tuyên bố chấm dứt các công việc được thực hiện dưới danh nghĩa tổ chức này và tự giải tán.

PKK tuyên bố tự giải tán, từ bỏ đấu tranh vũ trang chống Thổ Nhĩ Kỳ.jpg
Ông Duran Kalkan - một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của PKK - phát biểu trong đại hội bất thường của tổ chức này - công bố quyết định tự giải tán. Ảnh: ANF

Ông Duran Kalkan - một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của PKK - lưu ý rằng quyết định hôm nay “không phải là sự kết thúc”, mà nó “mở đường cho những phát triển mới”.

Firat cho rằng “việc xây dựng lại mối quan hệ giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd là điều tất yếu” và kêu gọi người Kurd từ bỏ đấu tranh vũ trang và tham gia vào các tiến trình hoà bình và dân chủ.

Vấn đề người Kurd luôn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cơ hội đối thoại rất hạn chế do Ankara coi PKK là một tổ chức khủng bố. Những tiến triển mới chỉ xuất hiện từ đầu năm nay.

Do đó, quyết định ngày 12-5 của PKK được coi là thành công lớn của chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhất là trong bối cảnh nước này đang trải qua giai đoạn bất ổn chính trị nội bộ và nền kinh tế gặp nhiều thách thức.

Người phát ngôn đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền – ông Omer Celik hoan nghênh quyết định tự giải tán của PKK, theo hãng thông tấn Anadolu.

Ông Celik nói rằng nếu quyết định này được thực hiện đầy đủ, PKK đóng cửa tất cả các chi nhánh và các tổ chức bất hợp pháp thì đó sẽ là một bước ngoặt quan trọng hướng tới mục tiêu “Thổ Nhĩ Kỳ không có khủng bố”.

Iraq – quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là nơi PKK hiện diện – chưa có phản ứng công khai sau quyết định tự giải tán của tổ chức này. Trước đó, Iraq hồi đầu tháng 3 đã hoan nghênh lời kêu gọi của ông Ocalan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.