Phương Tây và Nhật ra phản ứng chung về kế hoạch 28 điểm của Mỹ với Ukraine

(PLO)- Bên lề thượng đỉnh G20, lãnh đạo các nước phương Tây và Nhật nhất trí rằng kế hoạch 28 điểm của Mỹ có thể làm cơ sở cho đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng vẫn cần “hoàn thiện thêm”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, lãnh đạo các nước phương Tây và Nhật nhất trí rằng kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể làm cơ sở cho đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng vẫn cần “hoàn thiện thêm”, theo hãng tin Reuters.

Gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Canada, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ý, Na Uy, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật đã gấp rút tìm cách đưa ra phản ứng chung trước yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine phải chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm với Nga trước ngày 27-11.

Kế hoạch này bao gồm các đề xuất Ukraine rút hoàn toàn khỏi tỉnh Donetsk, giới hạn số lượng quân đội Ukraine và yêu cầu Kiev không gia nhập NATO.

Phương Tây và Nhật đưa ra phản ứng chung về kế hoạch 28 điểm của Mỹ
Lãnh đạo các nước phương Tây và Nhật gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi ngày 22-11. Ảnh: Henry Nicholls/PA

Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng các cố vấn an ninh quốc gia từ nhóm E3 (Pháp, Anh và Đức) sẽ gặp các quan chức EU, Mỹ và Ukraine tại Thuỵ Sĩ vào ngày 23-11 để tiếp tục thảo luận. Theo các nguồn tin ngoại giao, Ý cũng sẽ cử một quan chức tham gia.

“Bản dự thảo ban đầu của kế hoạch 28 điểm bao gồm những yếu tố quan trọng, thiết yếu cho một nền hòa bình công bằng và bền vững. Vì vậy, chúng tôi tin rằng dự thảo là một cơ sở, nhưng cần được hoàn thiện thêm” - theo thông cáo chung của các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, lãnh đạo các cường quốc bày tỏ “quan ngại trước những hạn chế được đề xuất đối với lực lượng vũ trang Ukraine, vì điều đó có thể khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai”.

“Chúng tôi nhắc lại rằng việc thực thi các yếu tố liên quan EU và NATO phải có sự đồng thuận tương ứng của các thành viên EU và NATO” - thông cáo lưu ý.

Một nguồn tin chính phủ Đức cho biết cuộc gặp diễn ra tại một căn phòng ở thủ đô Johannesburg (Nam Phi) mang tên “sư tử” và rằng các lãnh đạo đã thể hiện “tinh thần” của loài vật này trong nỗ lực tìm cách bảo đảm một thỏa thuận tốt hơn cho Ukraine.

“Có nhiều điều không thể chỉ đơn thuần là đề xuất của Mỹ, mà cần tham vấn rộng hơn” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, nhấn mạnh rằng thỏa thuận phải mang lại hòa bình cho người Ukraine và “an ninh cho toàn châu Âu”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine đối với châu Âu.

“Nếu Ukraine thua cuộc chiến này, điều đó sẽ tác động đến toàn bộ chính trị châu Âu, đến cả lục địa châu Âu. Và đó là lý do chúng tôi dành sự quan tâm lớn đến vấn đề này” - ông Merz nói.

“Hiện có cơ hội để chấm dứt cuộc chiến, nhưng chúng ta vẫn còn khá xa một kết quả tốt cho tất cả các bên” - thủ tướng Đức nói thêm.

Nga, Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông cáo của lãnh đạo các nước bên lề G20.

Cuộc họp tại Nam Phi diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev đang đối mặt lựa chọn giữa việc đánh mất phẩm giá và tự do, hoặc đánh mất sự ủng hộ của Washington.

Ngày 22-11, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch hòa bình mà Mỹ đưa ra cho Ukraine không phải là đề nghị cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

“Không, không phải đề nghị cuối cùng của tôi. Chúng tôi muốn đạt được hòa bình. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Nếu tôi làm tổng thống, nó đã không xảy ra. Chúng tôi đang cố để chấm dứt nó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải chấm dứt nó” - ông Trump nói với báo giới.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông Zelensky không chấp nhận kế hoạch trước hạn chót ông Trump đáp: “Vậy thì ông ấy cứ tiếp tục chiến đấu hết mình đi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.