Phượng ơi! Quên K-League đi để đá King’s Cup!

(PL)- Việc Công Phượng chia tay Incheon Utd sớm là một cú sốc của cầu thủ này nhưng trước mắt anh là King’s Cup.

Sau bốn tháng thi đấu với hợp đồng cho mượn, Công Phượng đã được phía Incheon Utd “gửi lại” sớm hơn dự kiến. Báo chí Hàn Quốc khá công bằng với thông tin Công Phượng trở về CLB cũ với thông tin: “Tiền đạo số một Việt Nam đã có chín trận chơi cho Incheon Utd gồm tám trận ở K-League và một trận tại FA Cup. Trong tất cả trận đấu trên cầu thủ Việt Nam không thể tạo ra dấu ấn hay đột biến cho đội nhà vì không phù hợp với lối chơi chung của Incheon Utd nên đành phải nói lời tạm biệt”.

Có thông tin cho rằng Công Phượng sẽ sang châu Âu khoác áo đội bóng thuộc giải hạng Nhì nước Pháp sau khi tham dự King’s Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thất bại ở CLB châu Á, Công Phượng cần có thời gian tìm lại mình hơn là bàn sâu và tính sâu cho việc đi châu Âu vì có thể sẽ làm khổ Công Phượng hơn nếu lại “chột” nữa.

Điều cần thiết với Công Phượng bây giờ là trở về với thầy Park và với các đồng đội cũ hiểu anh hơn lẫn phù hợp với lối đá của anh hơn.

Thế nên ngoài công tác tâm lý của thầy Park, Công Phượng còn cần phải vượt qua chính mình khi gạt qua những tháng ngày đen tối ngồi dự bị ở Hàn Quốc nhiều hơn ra sân để tìm lại cùng các đồng đội Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đã cùng toàn đội đến Buriram (ảnh nhỏ) còn Công Phượng cần quên đi bốn tháng thất bại ở K-League để tìm lại chính mình cùng các đồng đội ở đội tuyển. Ảnh: NGỌC DUNG - SGG

Không phải ngẫu nhiên mà trong các clip quảng bá hay hình ảnh cho King’s Cup, phía chủ nhà Thái Lan luôn lấy hình ảnh Công Phượng làm nền. Nguyên do là từ những gì mà cầu thủ này đã tạo ảnh hưởng với truyền thông Thái Lan. Hơn nữa người Thái luôn đánh giá cao giải K-League so với Thai-League mà có Đặng Văn Lâm, Xuân Trường thi đấu nên “nhầm lẫn” với tầm ảnh hưởng từ cá nhân Công Phượng.

Có lẽ không ai hiểu Công Phượng bằng thầy Park, đặc biệt là những trận mà Công Phượng thi đấu tại Asian Cup, trong đó đá cực hay trong trận thua Nhật 0-1 ở tứ kết. Chính thầy Park đã làm mới Công Phượng nên nhiều khả năng ông thầy người Hàn Quốc này sẽ giúp Công Phượng giải tỏa sức ép sau cú sốc bị trả về sớm từ Incheon Utd.

Hãy quên đi K-League để cống hiến thật tốt cho King’s Cup trong màu áo đội tuyển chứ đừng bận tâm nhiều đến việc có hay không đi châu Âu, Phượng nhé!

Thầy Park trao thêm quyền cho Quang Hải và Văn Toàn

Chiều 2-6, đội tuyển Việt Nam đã hội quân ở Buriram cùng với sự góp mặt kịp thời của Công Phượng (từ Hàn Quốc về) và Đặng Văn Lâm, Xuân Trường đang ở Thái Lan. Sau khi làm thủ tục tại khách sạn Modena ở Buriram, ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ di chuyển nhanh vào phòng họp. Tại cuộc họp trên, ban huấn luyện đã công bố Quang Hải và Văn Toàn nhận thêm nhiệm vụ đội phó, còn đội trưởng vẫn là Quế Ngọc Hải.

Toàn đội có buổi tập đầu tiên tại sân Buriram Provincial Central Sports bắt đầu cho chiến dịch King’s Cup đầy thách thức.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.