Phương án nào xử lý 1,2 triệu tấn rác ở Cần Thơ đã tồn tại hơn 20 năm?

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ nói phương án xử lý thông thường đối với 1,2 triệu tấn rác đang chôn lấp rất khó khả thi nên đang làm việc với đối tác để đề xuất phương án mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 ngày 4-4 của UBND TP Cần Thơ, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã có báo cáo về công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Cần Thơ.

bãi rác tự phát ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Một bãi rác tự phát ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Thành cho biết, bình quân một ngày TP Cần Thơ phát sinh khoảng 620 tấn rác thải.

TP đang xử lý rác thải theo hai phương thức gồm đốt rác phát điện và đốt rác thủ công. Trong đó, đốt rác phát điện tại Công ty TNHH Năng lượng môi trường (EB), huyện Thới Lai, công suất khoảng 470 tấn (vượt thiết kế 70 tấn/ngày). Đốt rác thủ công tại lò đốt của Công ty dịch vụ thương mại Minh Thông, tại bãi rác Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, công suất khoảng 150 tấn/ngày (vượt thiết kế 50 tấn/ngày).

“Tuy nhiên, TP hiện giờ còn 1,2 triệu tấn rác từ các giai đoạn trước tại bốn bãi rác đã đóng cửa nhưng lượng rác thải này chưa xử lý. Đây là điểm nóng về ô nhiễm môi trường phải sớm xử lý. Việc này UBND TP đã nhiều lần chỉ đạo, tuy nhiên quá trình nghiên cứu triển khai thực hiện, về góc độ của Sở còn chậm, xin nhận thiếu sót với UBND TP” – Giám đốc Sở NN&MT nói và cho biết Sở này sẽ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý sớm.

Trong tổng số 1,2 triệu tấn rác kể trên, ở khu xử lý rác thải rắn xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ có 700.000 tấn; bãi rác số 8, quận Cái Răng (đoạn cao tốc cắt ngang) có 400.000 tấn; bãi rác Ô Môn có 41.000 tấn, bãi rác phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt có khoảng 60.000 tấn.

Theo ông Thành, hiện nay Sở NN&MT đang làm việc với một số đối tác có công nghệ để thay đổi phương thức tiếp cận, xử lý đối với lượng rác thải này. Trước đây theo cách thông thường là bốc rác này đưa về nhà máy xử lý. Nhưng việc này khó khả thi trong giai đoạn hiện nay vì hai nhà máy hiện chạy vượt công suất.

Ngoài ra, về mặt thực tiễn, lượng rác chôn lấp này đã tồn tại khoảng hơn 20 năm, gần như đã hóa bùn, nước, nên việc bốc đi sẽ rất khó khăn. Dưới góc độ kinh tế, nếu bốc đi sẽ mất chi phí khoảng 400.000 đồng/tấn, chưa kể chi phí vận chuyển khoảng 300-400.000 đồng nữa.

“Đó là lý do chúng tôi thấy rằng nếu tiếp cận theo phương thức thông thường (bốc đi, đem về nhà máy xử lý tập trung) rất khó khả thi. Do đó, phương án sắp tới, Sở cũng đang làm việc với các đơn vị có năng lực để đề xuất Ủy ban một phương án là lắp các mô-đun để xử lý rác thải tại chỗ thay vì chở đi” – Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm