Phúc Long nói gì khi bị khách hàng tố cáo 'dối trá'

(PLO)-Chia nhiều ô phân loại nhưng bên dưới chỉ có một túi lớn đựng tất cả rác, Phúc Long bị người tiêu dùng phản ứng gay gắt. 

Trong công văn gửi đến PLO, Bà Võ Ngọc Bích Tiên- Trưởng phòng Marketing của Công ty TNHH SX TM Phúc Long đã lên tiếng sau sự cố bị khách hàng tố cửa hàng dối trá khi kêu gọi bảo vệ môi trường.

Cụ thể công văn nêu rõ, trong thời gian qua, Phúc Long đã liên kết với một đơn vị xử lý môi trường tiến hành hoạt động thử nghiệm phân loại rác thành 10 nhóm nhỏ.

Theo đó, bên dưới thùng rác là những ngăn chứa các bao rác nhỏ riêng biệt đựng trong thùng carton tại hai cửa hàng Phúc Long số 26 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 và Phúc Long 1B Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Thùng được chia nhiều ô phân loại rác nhưng bên dưới chỉ có 1 túi rác lớn đựng tất cả được khách hàng ghi lại. Ảnh: Daisy Nguyen

Cũng trong công văn này, hệ thống Phúc Long thừa nhận quá trình thử nghiệm phân loại rác tại hai cửa hàng này còn nhiều bất cập dẫn đến sự cố trên.

“Chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hơn. Bước đầu thử nghiệm, sử dụng những túi nylon nhỏ trong từng ngăn và chúng tôi đã gặp phải những khó khăn về vật liệu chứa đựng và sự bất tiện của khách hàng. Chính vì vậy, hiện trạng thùng đã được thay đổi, trong thời gian chờ giải pháp mới”, bà Bích Liên lý giải sự cố trên, trong công văn gửi đến PLO.

Bà Liên cũng thông tin, hiện tại hệ thống Phúc Long đang thử nghiệm nhiều phương án khác nhau để phân loại rác thải, thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần như việc thay thế ông hút nhựa bằng ống hút làm từ giấy và bột bắp thân thiện với môi trường. Hay khuyến khích khách hàng mang theo bình/ly cá nhân khi đến mua thức uống tại hệ thống cửa hàng của Phúc Long.

Trước đó một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh thùng phân loại rác thải tại cửa hàng Phúc Long số 26 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, được chia theo các ô khác nhau nhưng có chung một chiếc túi lớn đựng ở dưới.

"Green Life đối với doanh nghiệp có thể tốn kém và bất tiện. Bạn có thể không làm. Nhưng đừng dối trá, trơ trẽn và xem thường khách hàng", tài khoản này gay gắt.

Bài đăng đã nhận được nhiều lượt tương tác của người dùng mạng xã hội, khi phản đối hình thức bảo vệ nửa vời của Phúc Long.

Chị Đoàn Thảo (Q3) người dùng mạng xã hội tỏ ra bức xúc: “Dường như cửa hàng và người quản lý đang đùa giỡn với nhận thức của khách hàng khi cho rằng chúng tôi không đủ tinh tế để nhận ra hình thức bảo vệ môi trường nửa vời và dối trá như thế này”.

Không chỉ việc phân loại rác, tài khoản Facebook có tên Phạm Thị Hồng Ánh bức xúc tố rằng mặc dù cửa hàng khuyến khích khách hàng mang bình/ly đến để đựng nước nhưng nhân viên lại tỏ ra khó chịu khi khách hàng mang dụng cụ đựng cà phê đến.

“Tôi mang bình giữ nhiệt đến cửa hàng Phúc Long trên đường Thành Thái để mua nước, nhưng các bạn nhận viên tỏ ra khó chịu và pha bằng ly nhựa rồi mới trút vô bình rồi vứt ly nhựa vô thùng rác. Họ giải thích rằng đằng nào cũng cộng phí ly nhựa vào giá thành, hơn nữa bình của tôi không thể đo lường được dung tích nước”, chị Ánh thông tin.

Đây không phải là lần đầu tiên chuỗi trà, cà phê gặp phải những phản ánh tiêu cực của khách hàng liên quan đến việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

Trước đó vào tháng 3-2019, Phúc Long cũng vấp phải “gạch đá” khi thông báo sử dụng ly nhựa để đựng đá và phụ thu mỗi ly 2.000 đồng. Điều này khiến người tiêu dùng cho rằng sẽ làm gia tăng thêm lượng rác thải nhựa. Ngay sau đó, Phúc Long đã tiếp thu và dừng hoạt động này.

Trước đó Phúc Long vấp phải gạch đá khi sử dụng ly nhựa và phụ thu tiền. Ảnh chụp màn hình

Hay chuỗi cà phê Highlands Coffee cũng chịu phải làn sóng dư luận phẫn nộ từ chương trình "Những cánh tay xanh" để giảm thiểu rác thải nhựa của hãng, song tại các cửa hàng các sản phẩm nhựa vẫn được sử dụng tràn lan. Thời điểm đó, Highlands Coffee lý giải chuỗi đang thực hiện từng bước để giảm thiểu rác thải nhựa. Tuy nhiên, những người tiêu dùng yêu môi trường vẫn tỏ ra bức xúc trước hành động “làm cho có” này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.