Phụ nữ chưa chồng ở Seoul được trợ cấp đông lạnh trứng

(PLO)- Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) khởi xướng chương trình hỗ trợ tài chính cho phụ nữ độc thân đông lạnh trứng để sinh con sau này.

Chương trình hỗ trợ chi phí đông lạnh trứng do chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) triển khai đang thu hút sự quan tâm đáng kể từ phụ nữ chưa kết hôn.

hanquoc.jpg
Phụ nữ Hàn Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Tờ The Korea Herald đưa tin bắt đầu từ ngày 1-9 chính quyền Seoul sẽ trợ cấp lên đến 2 triệu won (gần 36 triệu đồng) cho những phụ nữ độc thân muốn đông lạnh trứng.

Một cuộc khảo sát do Tổ chức Y tế Hàn Quốc CHA Fertility Center thực hiện cho thấy 69,8% phụ nữ chưa kết hôn và 64% phụ nữ đã kết hôn mong muốn đông lạnh trứng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tuy nhiên, chi phí cho thủ tục đông lạnh trứng dao động từ 2,5 - 5 triệu won mỗi lần. Đối với phụ nữ độc thân, thủ tục này không được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả.

Khoản trợ cấp trên sẽ giúp trang trải gần 50% chi phí kiểm tra và bảo quản trứng.

Tất cả phụ nữ mang quốc tịch Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 - 49 đều đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp nếu họ đã cư trú ở Seoul hơn 6 tháng và có kế hoạch sinh con.

Đây là một trong những biện pháp do Thị trưởng Oh Se-hoon đưa ra nhằm đối phó tỉ lệ sinh đang suy giảm của thành phố, hiện ở mức 0,59.

“Số trường hợp lựa chọn đông lạnh trứng của phụ nữ chưa kết hôn tăng gần gấp đôi trong 3 năm qua. Phản ứng tích cực đối với chương trình hỗ trợ này chứng tỏ rằng ngày càng có nhiều phụ nữ sẵn sàng đông lạnh trứng, bất kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào” – The Korea Herald dẫn lời một quan chức chính quyền Seoul nói.

Đông lạnh trứng 13 năm rồi mới thụ thai

Đông lạnh trứng 13 năm rồi mới thụ thai

(PL)- Cô Moaza al Matrooshi (24 tuổi, người Dubai) trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới có con sau khi cấy ghép mô buồng trứng của chính mình sau khi đã được đông lạnh 13 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.