Phu nhân ông Obama tuyên bố không chạy đua chính trị

(PLO) – Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama khẳng định sẽ không bao giờ tranh cử vào chức vụ chính trị vì “không muốn con phải chịu cảnh đó nữa”.

Trong bài diễn văn đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, bà chia sẻ tại một hội nghị ở Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (Orlando, bang Florida) rằng ở Nhà Trắng khiến cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Bà Obama khẳng định không cần phải giữ vị trí chính trị nổi bật, bà cũng có thể phục vụ đất nước như một công dân bình thường, nói thêm rằng sự chỉ trích gay gắt của chính trị khiến mọi người “nghĩ bà là ác quỷ”. Bà cho biết sẽ tiếp tục hoạt động giúp đỡ các bé gái và phụ nữ gặp khó khăn trong giáo dục, y tế, bất bình đẳng kinh tế và bạo lực.

“Thật tốt khi được ra khỏi nhà,” bà Obama nói tại sự kiện. “Cho tới lúc này thì mọi chuyện vẫn ổn… thật tốt khi không phải gánh trọng trách của cả thế giới trên vai.”

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Getty Images

Bà Obama tiết lộ với hàng ngàn người trong hội trường Viện Kiến trúc về cuộc sống của bà kể từ khi rời Nhà Trắng: “Bạn bè rất ngạc nhiên khi giờ tôi đích thân ra mở cửa”. Hai cô con gái của bà, Sasha và Malia giờ có thể mở cửa sổ, điều chúng không thể làm ở Nhà Trắng vì các mối lo an ninh.

Hai chú chó của gia đình, Bo và Sunny, chưa bao giờ nghe tiếng chuông cửa, bà kể. Vào ngày cuối cùng ở Nhà Trắng, hai cô con gái của bà đã mời bạn tới dự tiệc ngủ và chén gà viên.

Bà Michelle Obama chia sẻ rằng ngày cuối cùng ở đó là ngày buồn vui lẫn lộn, đó là nơi bà đã gắn bó lâu nhất trong đời – và hai con gái của bà lớn lên ở đó. Malia và Sasha đầm đìa nước mắt theo lối cửa sau ra ngoài trong lúc Tổng thống Donald Trump và Melania Trump vào từ cửa trước. “Tôi không muốn đón Tổng thống mới bằng nước mắt” – bà nói

Kể từ khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama và Michelle Obama chủ yếu tránh xuất hiện trước công chúng. Tháng này, hai vợ chồng họ được trông thấy trên một du thuyền ngoài khơi đảo Mo’orea ở nam Thái Bình Dương. Họ cũng đang bận viết hồi ký sau khi ký hợp đồng hàng chục triệu đô với nhà xuất bản Penguin Random House. Nhà Obama dự định sẽ sống ở Washington cho đến khi con gái út, Sasha, tốt nghiệp trung học năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.