Phụ huynh Hàn Quốc biểu tình phản đối việc chính phủ đòi trẻ em có thẻ vaccine

(PLO)- Việc chính phủ Hàn Quốc yêu cầu trẻ em trên 12 tuổi phải có thẻ vaccine đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các bậc cha mẹ từ chối tiêm chủng cho con cái của họ.

Một số hiệp hội phụ huynh ở Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình vào ngày 9-12 để phản đối quy định buộc trẻ em phải có thẻ vaccine nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 đối với thanh thiếu niên.

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Hàn Quốc yêu cầu những người từ 12 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình thẻ vaccine để có thể đi vào các không gian công cộng, bao gồm các trung tâm gia sư tư nhân, thư viện và các quán cà phê học tập kể từ tháng 2-2022. Độ tuổi miễn trừ hiện nay là 17 tuổi.

Tuy nhiên, quy định này đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các bậc cha mẹ từ chối tiêm chủng cho con cái của họ do lo ngại các tác dụng phụ tiềm ẩn của vaccine và những thông tin về nguy cơ lây nhiễm đột phá sau khi tiêm.

Người dân Hàn Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm tạm thời tại nhà ga ở Seoul, ngày 8-12. Ảnh: REUTERS

Ít nhất 70 thành viên của các hiệp hội phụ huynh đã tập trung trước tòa nhà trụ sở Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ((KDCA) ở TP Cheongju, trên tay cầm những tấm biển có nội dung "Chế độ độc tài vaccine", để phản đối yêu cầu của chính phủ.

Trước đó, trong tuần này, một nhóm hoạt động Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc thăm dò cho thấy 93% trong số hơn 18.000 phụ huynh phản đối yêu cầu áp dụng thẻ tiêm chủng đối với học sinh của chính phủ.

Việc chính phủ nước này quyết định áp dụng thẻ vaccine đối với thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên được đưa ra khi số ca nhiễm ở nhóm tuổi này tại Hàn Quốc đang gia tăng mạnh sau khi các trường học tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ tháng 11.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ một người đàn ông ở một nhà ga tại Seoul, ngày 8-12. Ảnh: REUTERS

Trung bình trong khoảng 100.000 trẻ em, có 210 trẻ dương tính với COVID-19 được báo cáo trong bốn tuần qua, trong khi tỉ lệ tương tự ở người lớn là 167/100.000 người, Reuters đưa tin.

Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tại Hàn Quốc chiếm 8,3% tổng số trường hợp nhiễm bệnh trong hai tuần qua và 99,8% trong số đó chưa được chủng ngừa hoặc chỉ mới tiêm một mũi vaccine.

Các quan chức y tế Hàn Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine ngừa COVID-19 trong việc bảo vệ con người khỏi các triệu chứng nghiêm trọng. Họ nói thêm rằng tỉ lệ bị các tác dụng phụ được ghi nhận ở thanh thiếu niên thấp hơn nhiều so với người lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã tiêm phòng đầy đủ cho gần 92% người trưởng thành, trong đó có 11% đã được tiêm mũi thứ ba. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm chủng cho nhóm tuổi từ 12 đến 17 vẫn chỉ ở mức 34%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.