Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đổi tên

(PLO)- Đại hội Đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khai mạc sáng nay với nội dung đầu tiên là đổi tên "Phòng" thành "Liên đoàn" 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng nay, 31-12. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và ít phút nữa sẽ có bài phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho hay tại phiên họp trù bị hôm qua, các đại biểu đã "nhất trí tuyệt đối đã thông qua việc đổi tên VCCI với tên gọi mới là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”.

Đề xuất đổi tên này xuất phát từ Ban Chấp hành VCCI đương nhiệm và được Ban Bí thư đồng ý về chủ trương đưa vào chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI nhiệm kỳ 2021-2026 nội dung: “Đổi tên gọi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và rà soát, sửa đổi Điều lệ VCCI cho phù hợp với tính chất của một đoàn thể nhân dân, một hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”. 

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc Đại hội VCCI nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 31-12. Ảnh: THANH TUẤN

Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội cho biết, theo Điều lệ 2016, tên tiếng Việt của VCCI là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, được dịch chính xác từ cụm từ phổ biến trong tiếng Anh là “Chamber of Commerce and Industry”.

Tuy nhiên, trong tiếng Việt hiện đại, chữ “phòng” ở VCCI lại mang nhiều ngữ nghĩa khác nhau, có thể gây hiểu nhầm rằng đây là một bộ phận, một đơn vị thuộc hệ thống quản lý nhà nước.

Trong khi đó, “liên đoàn” là một trong các thuật ngữ được sử dụng để gọi tên hội, được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2010 về tổ chức, quản lý và hoạt động của hội.

Còn từ góc độ lịch sử, cụm từ “liên đoàn” đã được sử dụng trong tên tiếng Việt của tổ chức đầu tiên của giới công thương sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 - “Công Thương Cứu quốc Đoàn”.

Từ góc độ ngôn ngữ, “Liên đoàn” là tên gọi được dùng cho các tổ chức hội đại diện cho lợi ích của các hội viên. Từ góc độ quốc tế, nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... cũng sử dụng từ này (Federation) để đặt tên các tổ chức đại diện các doanh nghiệp, tương đương như Phòng thương mại.

Để chuẩn bị cho việc sửa đổi này, VCCI đã lắng nghe ý kiến các ban, bộ, ngành trung ương liên quan, và nhận được sự đồng tình.

 

Số doanh nghiệp năm 2021 gấp đôi năm 2015

Ước tính đến cuối năm 2021, số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế khoảng 850.000 doanh nghiệp, tăng gần 2 lần so với năm 2015. Nhiều doanh nghiệp đã có bước phát triển nhảy vọt về quy mô và trình độ công nghệ, từng bước bắt kịp các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.