Phó tướng của bà Harris và ông Trump bàn chốt chuyện tranh luận

(PLO)- Phó tướng của bà Harris đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận phó tổng thống đầu tiên, trong khi phó tướng của ông Trump ra điều kiện và muốn nhiều hơn một cuộc tranh luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz - ứng viên liên danh của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đồng ý tham dự cuộc tranh luận phó tổng thống vào ngày 1-10 do đài CBS News tổ chức, theo tờ The Hill.

“Đội ngũ tranh cử của bà Harris đã chấp nhận lời mời của CBS tham dự cuộc tranh luận ứng cử viên phó tổng thống vào ngày 1-10. Thống đốc Walz mong muốn được tranh luận với [Thượng nghị sĩ] J.D. Vance nếu ông ấy xuất hiện” - theo một quan chức trong đội ngũ tranh cử của bà Harris.

Phó tướng của bà Harris chọn ngày tranh luận.jpg
Thống đốc bang Minnesota Tim Walz (trái) - phó tướng của bà Harris và Thượng nghị sĩ J.D. Vance - phó tướng của ông Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Đáp lại, ông Vance - ứng viên liên danh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài Fox News rằng ông muốn có một "cuộc tranh luận thực sự", lưu ý rằng ông muốn "xem xét cuộc tranh luận, xem xét những người dẫn chương trình, thảo luận về các quy tắc".

"Tôi nghĩ là tôi sẽ ở đó vào ngày 1-10 nhưng chúng ta sẽ không tổ chức một trong những cuộc tranh luận giả mạo, nơi mà cuộc tranh luận không có khán giả ở đó, nơi mà không đặt ra các thông số theo cách mà chúng ta có thể trao đổi ý tưởng tốt” - ông Vance nói.

"Nói cách khác, chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận về tin tức giả mạo. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc tranh luận thực sự, và nếu CBS đồng ý, thì chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia” - ông Vance nói thêm.

Thượng nghị sĩ Vance nói thêm rằng ông muốn tranh luận với phó tướng của bà Harris “nhiều hơn một lần”.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là người dân Mỹ thực sự thấy chúng tôi thảo luận về quan điểm của mình” - phó tướng của ông Trump nhấn mạnh.

Lúc đầu, CBS News đề xuất một cuộc tranh luận phó tổng thống vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, nhưng đã bị huỷ sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden rút tranh cử. Sau đó, CBS News đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận vào một trong các ngày 17-9, ngày 24-9, ngày 1-10 hoặc ngày 8-10.

Cuộc tranh luận phó tổng thống sẽ diễn ra sau cuộc tranh luận đầu tiên được lên kế hoạch giữa bà Harris và ông Trump dự kiến diễn ra vào ngày 10-9 và sẽ do ABC News tổ chức.

Ông Trump, bà Harris tăng tốc khi bầu cử Mỹ chỉ còn 3 tháng

Ông Trump, bà Harris tăng tốc khi bầu cử Mỹ chỉ còn 3 tháng

(PLO)- Hai ứng viên tổng thống hàng đầu cho vị trí tổng thống Mỹ là cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris gấp rút chuẩn bị cho giai đoạn nước rút trong bối cảnh bầu cử Mỹ chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra song được dự đoán sẽ còn nhiều biến số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.