Phó tổng thống Philippines từ chức vì bị cấm họp

(PLO)- Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo ngày 4-12 tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí trong nội các do những bất đồng với Tổng thống Rodrigo Duterte.

Reuters đưa tin Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo ngày 4-12 tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí chủ tịch Hội đồng Điều phối nhà ở và Phát triển đô thị sau khi nhận được tin nhắn từ Chánh Văn phòng nội các Jun Evasco.

Người này thông qua tin nhắn truyền đạt chỉ thị của Tổng thống Duterte về việc cấm bà Robredo tham gia tất cả cuộc họp nội các kể từ ngày 5-12.

Tuy nhiên, bà sẽ vẫn giữ ghế phó tổng thống. Ông Jun Evasco cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện gửi tin nhắn như vậy tới bà.

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Phó Tổng thống Leni Robredo (trái). Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo nghi ngờ rằng có một âm mưu lật đổ bà đang diễn ra. Bà không nói rõ chi tiết về âm mưu này song bà nêu nguyên nhân khiến bà rút khỏi chức vụ trên là do “những bất đồng lớn không thể hòa giải” với Tổng thống Duterte.

“Tôi đã nhận được cảnh báo về một âm mưu tước đoạt ghế phó tổng thống của mình. Tôi chọn cách phớt lờ và tập trung vào công việc. Nhưng những sự kiện gần đây cho thấy âm mưu đó đang diễn ra” - bà Robredo nói.

Nữ phó tổng thống cho biết bà và Tổng thống Duterte có một số bất đồng về chính sách, trong đó có chính sách liên quan đến chiến dịch chống tội phạm ma túy khiến hơn 2.000 thiệt mạng trong vòng năm tháng qua.

Bà Robredo, 52 tuổi, từng là một luật sư và một nhà hoạt động xã hội. Bà tham gia nội các vì tin rằng có thể giúp đỡ người nghèo, quan điểm mà cả bà và Tổng thống Duterte có thể thống nhất.

Tại Philippines, tổng thống và phó tổng thống do dân bầu riêng rẽ và bà Robredo không phải đối tác liên minh tranh cử cùng với ông Duterte.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.