Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Triều Tiên 'khiêu khích'

(PLO) - Tại Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên tiếng chỉ trích hành động phóng thử tên lửa của Triều Tiên vào rạng sáng ngày 16-4 là một động thái “khiêu khích”.

Chiều 16-4, chuyên cơ Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đáp xuống Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 10 ngày của ông với một loạt các quốc gia châu Á. Lịch trình làm việc kéo dài ba ngày tại Hàn Quốc của ông Pence đặt trọng tâm là tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững mạnh và cảnh báo các hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích Triều Tiên thử tên lửa là hành động khiêu khích. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi đáp máy bay xuống Hàn Quốc, Phó tổng thống Mỹ đã trực tiếp đề cập đến vấn đề Triều Tiên phóng thử tên lửa vào rạng sáng ngày 16-4. “

Hành động khiêu khích sáng nay từ Triều Tiên là lời cảnh báo mới nhất về những hiểm nguy mà mỗi người các bạn phải đối mặt mỗi ngày để bảo vệ sự tự do cho nhân dân hàn Quốc và bảo vệ nước Mỹ” – ông Mike Pence phát biểu trước quân đội liên minh Mỹ - Hàn tại Seoul.

Chiều 16-4, chuyên cơ Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đáp xuống Hàn Quốc, bắt đầu chuyến làm việc kéo dài 3 ngày. Ảnh: AP

Phát biểu của ông Pence được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa cho phóng thử một tên lửa chưa rõ chủng loại vào rạng sáng ngày 16-4 từ thành phố Sinpo miền đông Triều Tiên. Tên lửa được Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc và Bộ chỉ huy thái Bình Dương của Mỹ khẳng định đã phát nổ khi vừa mới được phóng đi.

Vụ việc xảy ra khi tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên đang vô cùng căng thẳng, với Triều Tiên có các dấu hiệu chuẩn bị thử hạt nhân còn chính phủ Mỹ cương quyết sẵn sàng đánh phủ đầu nếu việc đó xảy ra.

Ông Mike Pence cùng vợ đến viếng Nghĩa trang Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: AP

Theo hãng tin Yonhap, ông Pence sẽ gặp quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn và Chủ tịch Quốc hội Chung Sye Kyun vào ngày 17-4 để trao đổi ý kiến về hợp tác song phương trong việc buộc CHDCND Triều Tiên phải đi theo con đường phi hạt nhân hóa thông qua các biện pháp trừng phạt và ngoại giao.

Sau Hàn Quốc, ông Mike Pence sẽ tiếp tục có các chuyến viếng thăm đến Nhật, Úc và cuối cùng là Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.