Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp tháo gỡ về sản xuất và thị trường lúa gạo tại ĐBSCL

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị bàn về các giải pháp trước mắt và lâu dài để bảo vệ lợi ích cho người nông dân sản xuất lúa gạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 7-3, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL về sản xuất, thị trường lúa gạo; phòng chống hạn mặn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL về sản xuất, thị trường lúa gạo ngày 7-3. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu gợi ý thảo luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng người nông dân làm nông nghiệp ở đâu cũng rất vất vả và chịu rủi ro lớn của biến đổi khí hậu, thời tiết…

Câu chuyện này đã kéo dài nên phải đưa ra ngay một số giải pháp trước mắt; làm sao để người nông dân khi đã đầu tư sản xuất trong bối cảnh thị trường khó khăn thì Nhà nước có cơ chế, chính sách để hỗ trợ.

Cạnh đó, cần có đánh giá rõ ràng và cụ thể về giá cả lúa gạo hiện nay trên thị trường thế giới và trong nước, các nơi nước ta xuất khẩu và các nhà xuất khẩu đang cạnh tranh với ta như Ấn Độ, Thái Lan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt câu hỏi: "Công cụ chúng ta có gì? Vào tình huống như thế này chúng ta hành động ra sao? Trách nhiệm của ai, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp Vinafood 1, 2, các doanh nghiệp đầu mối trong xuất khẩu, các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Môi trường… sẽ làm công việc gì để giải quyết bài toán này?

Có thể không thỏa đáng đâu nhưng chúng ta phải đưa ra mặt bằng về giá và chúng ta hỗ trợ bà con nông dân tiếp tục công việc của mình để người nông dân không bị sức ép về giảm giá, thương lái. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của người nông dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

pho-thu-tuong-tran-hong-ha-2.jpg

Các cán bộ địa phương tham gia buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Cũng theo Phó Thủ tướng, cuộc họp này là dịp triển khai kế hoạch Chính phủ cùng với các địa phương và doanh nghiệp giải quyết chia sẻ gánh nặng với những người sản xuất lúa gạo.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng gợi ý các chuyên gia, nhà khoa học, các trường, viện, cần có tư duy về dự báo thị trường, tiếp cận ở góc độ có thể cạnh tranh được, theo dõi được những vấn đề biến động thị trường, biến động cung cầu, thời tiết… Từ đó điều chỉnh quản lý một cách có kiểm soát hơn đối với việc sản xuất và cung ứng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Từ góc độ đó, bàn xem chúng ta đang có gì và đang thiếu gì? Phải chỉ ra chúng ta đang thiếu chính sách gì mà cứ lận đận. Cần đề xuất thêm những biện pháp, giải pháp về khoa học, về dự báo, đồng thời các chính sách dài hơi hơn để không thể mỗi lần có biến động thị trường (hiển nhiên, có quy luật) thì chúng ta giải quyết vấn đề đó bằng giải pháp mang tính chất bền vững dài hơi, không phải làm theo mệnh lệnh hành chính."

Đầu tháng 3, giá gạo giảm mạnh

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2024, khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức đột phá trên 9 triệu tấn và giá trị xuất khẩu đạt mức cao, 5,75 tỉ USD, tăng 22,9% so với năm 2023 và tăng 84,2% so với năm 2020. Giá gạo xuất khẩu trung bình từ trên 300-500 USD/tấn, riêng năm 2024 đạt 627 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo trong hai tháng đầu năm 2025 ước đạt 1,1 triệu tấn (tăng 5,9%), giá trị đạt 613 triệu USD (giảm 13,6%). Giá gạo xuất khẩu trung bình ước đạt 553,6 USD/tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ.

Trong những ngày đầu tháng 3-2025, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm mạnh ở mức gạo 100% tấm là 310 USD/tấn, gạo 5% tấm là 393 USD/tấn, gạo 25% tấm là 367 USD/tấn. Philippine, Bờ Biển Ngà, Gana là ba thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam.

Trong hai tháng đầu năm 2025, giá thu mua lúa trong nước có xu hướng giảm mạnh so với những tháng cuối năm và cùng kỳ năm 2024. Giá các mặt hàng gạo có xu hướng giảm nhẹ. Trong những ngày đầu tháng 3, giá lúa gạo hiện có xu hướng tăng, giảm đan xen ở một số chủng loại so với tháng 2.

Nguyên nhân giá gạo giảm bởi các yếu tố nguồn cung gạo thế giới tăng, tạo áp lực lên thị trường toàn cầu; Nhu cầu nhập khẩu giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi trong thời gian ngắn hạn; Ấn Độ kết thúc lệnh cấm xuất khẩu gạo và quay lại thị trường xuất khẩu với sản lượng dồi dào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.